BĐBP Sơn La, Ninh Bình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã xảy ra mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Bắc. Tại Sơn La và Ninh Bình, BĐBP tỉnh đã sát cánh giúp dân khắc phục hậu quả.

Cán bộ Đồn BP Tân Xuân, BĐBP Sơn La giúp người dân qua đoạn đường bị sạt lở tại bản Bún, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Thanh Thuận

Lúc 14 giờ ngày 11-10, mưa lũ đã làm một ngôi nhà tại xã biên giới Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bị đổ sập khiến anh Hà Văn Chảy (SN 1973) bị thương nặng. Sau đó, anh Hà Văn Chảy đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu. Ngoài ra, một quả đồi phía trên hai ngôi nhà dân tại bản Bún, xã Tân Xuân cũng bị sạt dẫn đến hư hỏng nhà cửa. Chính quyền địa phương đã vận động hai gia đình sơ tán đến nhà người thân lánh nạn.

Mưa lớn cũng đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu của người dân địa phương. Rất nhiều nương lúa gần đến thời điểm thu hoạch bị hư hại. Nhiều điểm đường liên xã bị sạt lở khiến giao thông ách tắc, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân sinh sống trên địa bàn.

Để giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, bước đầu Đồn BP Tân Xuân đã phối hợp với chính quyền xã Tân Xuân tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân Hà Văn Chảy 1 triệu đồng, 20 kg gạo, 1 thùng mì tôm. Ngoài ra, đơn vị đã cử cán bộ đến từng nhà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lớn.

Đồn BP Tân Xuân hỗ trợ lương thực cho người dân. Ảnh: Thanh Thuận

Tại Ninh Bình, tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp. Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới đã gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Nước từ trên thượng nguồn đổ về gây ngập úng ở hai huyện Nho Quan và Gia Viễn.

Ngày 12-10, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 5,29m (bằng với mức nước lũ lịch sử năm 1985) và sẽ còn tiếp tục dâng cao, gây nguy cơ vỡ đê. Theo tính toán, tràn Lạc Khoái sẽ chịu được mức nước tối đa 5,6m; nếu như mưa lớn tiếp tục kéo dài, gió mạnh, phải xả tràn Lạc Khoái thì hơn 60.000 người dân nằm bên tuyến đê Hữu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

BĐBP Ninh Bình tham gia xử lý sạt lở đê. Ảnh: Quốc Việt

Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Bình đã điều động 70 cán bộ, chiến sĩ và 5 xe ô tô các loại tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại hai huyện Nho Quan và Gia Viễn. Tại đây, BĐBP tỉnh bố trí lực lượng thường trực, phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội tham gia xử lý sạt lở đê tại trạm bơm Gia Viễn, đồng thời sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Thanh Thuận - Quốc Việt

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-son-la-ninh-binh-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu/