Bé 18 tháng tuổi ngạt thở dẫn đến tử vong khi ngủ vì sơ ý của mẹ

Bà mẹ Dexy Leigh Walsh (Scotland, Anh) chia sẻ câu chuyện đau lòng khi con gái 18 tháng tuổi của mình qua đời chỉ vì những chú gấu bông được đặt trong cũi để ngăn cho cô bé khỏi ngã.

Ngạt vì đồ chơi lớn bằng bông là nguy cơ tử vong của nhiều trẻ em - Ảnh minh họa

Một ngày đầu tháng 3, Dexy thức dậy để chuẩn bị cho đứa con lớn của chị đi học thì đột nhiên phát hiện ra bé Connie Rose, con gái nhỏ của mình đã ngưng thở. Chị cố gắng hô hấp nhân tạo cho con nhưng thật không may, bé Connie đã qua đời.

Dexy kể lại: “Tôi đã chặn một bên giường của bé với những chú gấu teddy, một con gấu to bên trên những con nhỏ hơn, để nhằm ngăn Connie không bị ngã khỏi giường. Con bé không ngã. Nhưng với rất nhiều những chú gấy teddy đó, bé đã chui vào dưới đống gấu và rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này là giá như tôi chỉ để giường không. Con bé có thể vẫn còn ở đây, nếu có chăng chỉ bị một cục u nhỏ ở đầu. Nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi”.

Bà mẹ 2 con đã gửi lời cảnh báo đến các bậc cha mẹ: “Để cho con ngã cũng được. Đừng cố để nhồi nhét những kẽ hở bằng những thứ mềm. Hãy để trống giường. Các bé chẳng cần gì trên giường ngoại trừ một tấm ga. Hãy nghĩ vè những thứ ở trên giường của con và những thứ xung quanh đó. Bạn thực sự không bao giờ biết được điều gì có thể xảy ra”.

Gia dình của Dexy đã vô cùng đau đớn sau khi con gái chị qua đời.

Họ quyết định xây dựng một trang Facebook có tên là Connie Rose Awareness (Connie Rose Thức tỉnh), trang Facebook này thường cập nhật những thông tin an toàn khi sử dụng đồ chơi trong khi bé sơ sinh và trẻ nhỏ ngủ.

Những mẹo nhỏ giúp trẻ ngủ an toàn:

Với trẻ dưới 7 tháng tuổi, tất cả đồ chơi mềm đều phải đưa ra khỏi nơi ngủ. Trẻ có thể bị ngạt nếu những đồ chơi này trùm lên mũi hoặc miệng.

Ngoài đồ chơi, các vật dụng khác như gối, chăn, gối chèn... đều cần sử dụng thận trọng, tránh có thể gây ngạt cho trẻ.

Trẻ cần được chuyển từ cũi sang giường vào thời gian phù hợp. Thông thường từ khi 2 – 3,5 tuổi, trẻ sẽ muốn trèo khỏi cũi và có thể trèo được. Đây là thời gian thích hợp để bé chuyển sang nằm giường vì khi bé cố gắng trèo khỏi cũi sẽ có nguy cơ xảy ra nhiều tai nạn đáng tiếc.

Phương Anh

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/be-18-thang-tuoi-ngat-tho-dan-den-tu-vong-khi-ngu-vi-so-y-cua-me-d6659.html