Bé 2 tuổi chết tức tưởi ở nhà trẻ không phép

Trong lúc đi làm, người mẹ trẻ bất ngờ nhận tin đứa con trai 2 tuổi gửi ở nhà trẻ đã tử vong do sặc cháo.

Sáng 24-3, gia đình đã tổ chức tang lễ cho cháu Tô Minh Trường (2 tuổi; ngụ xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), con của vợ chồng anh Tô Văn Thanh và chị Nguyễn Thị Hòa (26 tuổi).

Chị Hòa đau xót trước cái chết bất ngờ của con trai

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 23-3, trong lúc đi làm, chị Hòa bất ngờ nhận được tin từ cô giáo nhà trẻ Mai Anh (xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) thông báo con chị bị sặc cháo. Khi đến nhà trẻ, thấy người cháu Trường dính đầy cháo, mặt mày tím ngắt, vợ chồng chị Hòa lập tức đưa cháu đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Theo bác sĩ Lê Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, cháu Trường đã tử vong trước khi đưa đến cấp cứu.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Hội đồng Pháp y tỉnh Bình Định đã đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn mổ tử thi bé Trường theo yêu cầu của gia đình. Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm, chưa có kết luận nguyên nhân chính xác gây tử vong cho bé.

Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, cho biết cách đây khoảng 3 năm, 2 chị em Kim Trúc Phương ở địa phương xin phép được mở nhóm trẻ gia đình, nhận giữ các cháu từ 4 – 5 tuổi trở lên. Sau một thời gian hoạt động, chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện cơ sở giữ trẻ của chị Phương không đủ điều kiện nên đã đình chỉ hoạt động từ 1 năm qua.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/be-2-tuoi-chet-tuc-tuoi-o-nha-tre-khong-phep-20180324100136342.htm