Bé 2 tuổi ngồi khóc trước cửa, bố treo cổ tự tử trong phòng trọ

Thấy bé gái 2 tuổi ngồi khóc bên ngoài phòng trọ, người dân vào nhà kiểm tra thì thấy người cha treo cổ tự tử bên trong.

Ngày 28/11, Công an quận Thủ Đức, TP. HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông treo cổ tự tử trong nhà trọ ở phường Linh Xuân.

 Hiện trường vụ việc (Ảnh: Giao Thông)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Giao Thông)

Theo đó, vào tối ngày 27/11, người dân cạnh dãy nhà trọ ở hẻm 226, đường số 8, phường Linh Xuân phát hiện bé gái ngồi khóc trước cửa nhà nên đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện anh Hoàng Thanh Quỳnh (39 tuổi, quê Quảng Bình) chết trong tư thế treo cổ bằng dây dù cột võng nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết anh Quỳnh làm nghề lái xe buýt, còn vợ làm công nhân. Hai vợ chồng thuê trọ ở đây sống đã lâu. Gần đây, anh Quỳnh ở nhà trông con gái, trước lúc xảy ra vụ việc, anh Quỳnh không có biểu hiện gì khác thường.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/be-2-tuoi-ngoi-khoc-truoc-cua-bo-treo-co-tu-tu-trong-phong-tro-322816.html