Bé 2 tuổi tử vong sau bữa ăn sáng tại trường mầm non tư thục

Sau khi được cô phụ trách lớp cho ăn sáng, cháu bé 2 tuổi có biểu hiện nằm bệt xuống nền, xùi bọt mép, da tím tái và tử vong sau đó.

Ngày 7-3, Công an tỉnh Đồng Nai đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ bé L.N.T.Y. (SN 2017, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai) tử vong sau khi ăn sáng tại trường học.

Trước đó, lúc 7g ngày 4-3, tại nhóm giữ trẻ tư thục mầm non “Hoa Thương” ở KP.10, phường Tân Biên, cháu Y. được gia đình đưa đến lớp và được cô V.T.H. (SN 1995 - phụ trách lớp) trực tiếp cho ăn cử sáng theo thực đơn của nhà trường.

Ảnh minh họa

Đến 7g45 cùng ngày (sau bữa ăn 15 phút), cô H. phát hiện cháu Y. có biểu hiện nằm bệt xuống nền, xùi bọt mép, da tím tái nên thông báo cho quản lý nhà trường đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé đã tử vong tại đây, báo Công an TP HCM đưa tin.

Liên quan đến sự việc, theo báo Tuổi trẻ, nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Kết quả khám nghiệm cho thấy trong thành hầu của bé Y. có dị vật mềm nhũn (nghi là nấm trong cháo) gồm 2 miếng có kích thước 4x2cm và 2,8x2cm, dày 0,2cm.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định bé Y. tử vong do ngạt dị vật. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể của bé Y. được bàn giao cho gia đình an táng.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/be-2-tuoi-tu-vong-sau-bua-an-sang-tai-truong-mam-non-tu-thuc-139334.html