Bé 22 tháng tử vong sau truyền dịch: Hà Nội đình chỉ phòng khám

Sở Y tế Hà Nội ra quyết định đình chỉ phòng khám, 1 bác sĩ và 1 y sĩ bị tạm giữ chứng chỉ hành nghề.

Liên quan đến sự việc cháu Nguyễn Gia Bình (22 tháng tuổi, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám chuyên khoa Nội ở địa chỉ số 392 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của phòng khám này.

Báo cáo khẩn lên UBND TP. Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội cho biết, phòng khám chuyên khoa Nội tại địa chỉ số 392 Ngô Gia Tự được Sở cấp phép hoạt động từ 2012, do bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và y sĩ Đinh Thị Hằng Nga là nhân viên hợp đồng. Hiện Sở đã tạm giữ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bác sĩ Cúc.

Phòng khám nơi xảy ra sự việc

Toàn bộ hồ sơ, tài liệu, thuốc, vật tư liên quan đến việc khám và điều trị của bệnh nhân tại phòng khám cũng đã được Công an quận Long Biên niêm phong, thi thể bệnh nhân đã được giám định pháp y.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, cháu Nguyễn Gia Bảo đến phòng khám ngày 15/10 để khám do ho, sốt, được bác sĩ kê đơn dùng thuốc.

Khoảng 16h20 ngày 16/10, bệnh nhi được gia đình đưa đến khám lại do bệnh không đỡ, được bác sĩ Cúc khám và trực tiếp truyền dịch (Ringer lactat).

Sau truyền dịch 15 phút, bệnh nhi có biểu hiện tím tái, bác sĩ Cúc ngay lập tức rút kim truyền và cùng gia đình đưa bệnh nhi đến cấp cứu tại BV đa khoa Đức Giang lúc 17h40, lúc này bệnh nhi đã có dấu hiệu ngừng thở, ngừng tim, không đo được huyết áp, đồng tử dãn 4mm…

Các bác sĩ khẩn trương cấp cứu theo phác đồ cấp cứu ngừng tim nhưng sau hơn 50 phút không có kết quả, bệnh nhân được chẩn đoán tử vong ngoại viện.

Thúy Hạnh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/suc-khoe-24h/be-22-thang-tu-vong-sau-truyen-dich-ha-noi-dinh-chi-phong-kham-483869.html