Bé 3 tuổi bị xe đưa đón của trường mầm non tông tử vong

Sự việc thương tâm xảy ra khi bé gái vừa mới bước xuống xe đưa đón thì bị chính xe này tông phải và tử vong tại chỗ

Sáng 16-6, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một trẻ mầm non tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 30 chiều 15-6, xe đưa đón trẻ của Trường Mầm non B.S, quận Liên Chiểu trên đường trả trẻ về tận nhà.

Khi đến địa phận tổ 12 thuộc phường này, xe đưa đón dừng xe để một bé gái 3 tuổi xuống xe. Khi bé gái xuống và xe đưa đón lùi lại để tiếp tục đi thì tông phải vào chính bé trên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cháu bé tử vong thương tâm

Cháu bé tử vong thương tâm

Tại hiện trường, gia đình bé gái gào khóc thương tâm và hết sức bức xúc vì sự tắc trách của bộ phận xe đưa đón trẻ thuộc Trường Mầm non B.S.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Công an phường Hòa Hiệp Nam cho hay đây là sự việc hết sức đau lòng. Hiện công an phường cũng đang phối hợp với Công an quận Liên Chiểu để làm rõ.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu cho biết đã nắm tình hình vụ việc, hiện gia đình nạn nhân đang lo hậu sự cho bé nên chưa thể cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Theo Phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu, Trường Mầm non B.S đã có báo cáo ban đầu về sự việc. Theo đó, bé gái trên tên là D.N (SN 2016). Chiều 15-6, bé N. và anh trai học cùng trường được xe đưa đón của trường đưa về nhà riêng tại tổ 12, phường Hòa Hiệp Nam. Khi đến gần nhà bé N. giáo viên đã trao bé N. và anh trai cho cô của hai bé này.

Giáo viên xác nhận khi người nhà đã bế và dắt cháu thì xe mới rời đi. "Tuy nhiên, theo nhà trường, lúc xe rời đi thì bé gái có chạy đi chơi vào khu vực gần đó có công trình đang thi công. Trong lúc chơi nhảy, bé vấp phải đống cát cạnh công trình này và té ra, đụng phải vào chính xe đưa đón khiến bé tử vong tại chỗ" - đại diện Phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu thuật lại.

B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/be-3-tuoi-bi-xe-dua-don-cua-truong-mam-non-tong-tu-vong-20190616104028686.htm