Bé 8 tuổi tắm biển bị chân vịt thuyền thúng cắt gãy xương

Khi bé trai 8 tuổi đang tắm trên biển thì chân vịt của chiếc thuyền thúng cắt trúng tay, gãy xương.

Ngày 14-7, BV Đa khoa 115 Nghệ An cho biết vừa cấp cứu, phẫu thuật thành công cho bệnh nhi H. (8 tuổi, huyện Quỳ Hợp) bị chân vịt thuyền thúng cắt trúng tay trái khi tắm biển.

Chiều 13-7, bé H. được người thân đưa từ huyện Quỳ Hợp xuống Cửa Lò (thị xã Cửa Lò) du lịch, tắm biển.

Trong khi tắm biển, tay bé H. bị vướng vào chân vịt của thuyền thúng ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản. Chân vịt đã cắt vào cánh tay trái của bé H.

Bé H. được vớt lên bờ rồi đưa đi BV cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, vết thương phức tạp ở cánh tay, gãy xương cánh tay, gãy xương đòn.

BS Đặng Văn Hùng Minh, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Đa khoa 115 Nghệ An, cho biết ca mổ đã diễn ra thành công. Bệnh nhi đã tỉnh táo và có thể vận động nhẹ ngón tay.

Chiều 14-7, ông Võ Văn Thọ, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin thị xã Cửa Lò xác nhận: “Bà con ngư dân ra khơi đánh cá có va quyệt trúng một trẻ em khiến em này bị thương. Hiện nay chúng tôi đang tuyên truyền cho bà con ngư dân đi đánh cá phải đảm bảo an toàn cho khách du lịch tắm biển”.

Đ.LAM-B.SANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/be-8-tuoi-tam-bien-bi-chan-vit-thuyen-thung-cat-gay-xuong-924138.html