Bé 9 tuổi suýt mất ngón tay vì kẹt thang máy

Khi đang chơi đùa cùng bạn bè trong sảnh một trung tâm thương mại, em bé ngã vào thang máy khi cửa đang đóng.

Tối 15/8, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) đã tiếp nhận bệnh nhân L.D.B.S (sinh năm 2009, ở Ngọc Thụy - Long Biên) với vết thương bàn tay phải do kẹt cửa thang máy ở trung tâm thương mại.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo và được chuyển lên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ để điều trị.

Trước đó, khi đang chơi đùa cùng các bạn tại sảnh trung tâm thương mại, cháu bé này ngã vào thang máy khi cửa đang đóng. Do không kịp rút tay lại nên tay bé kẹt vào cửa tháng máy. Khi rút tay ra, máu đã chảy rất nhiều.

Vết thương của bệnh nhân do kẹt thang máy. Ảnh: T.N.

Bác sĩ Hoàng Phương Lan - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - cho biết: “Sau khi làm sạch vết thương, bàn tay của bệnh nhân sẽ được điều trị theo 2 bước. Đầu tiên phẫu thuật cắt lọc da, sau đó sẽ dùng phương pháp bảo tồn cánh tay".

Qua trường hợp này, chuyên gia cảnh báo khi trẻ em chơi ở nơi đông người cần có người lớn trông chừng, giám sát để tránh hậu quả đáng tiếc.

Hà Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-9-tuoi-suyt-mat-ngon-tay-vi-ket-thang-may-post869493.html