Bê bối điện đàm Mỹ - Ukraine: Hạ viện Mỹ 'sờ gáy' Lầu Năm Góc và Nhà Trắng

Ngày 7/10, Phe Dân chủ Hạ viện Mỹ đã ban hành trát triệu tập Lầu Năm Góc và Văn phòng Quản lý & Ngân sách Nhà Trắng như một phần của cuộc điều tra luận tội Tổng thống nước này Donald Trump liên quan đến bê bối điện đàm của ông với người đồng cấp Ukraine.

Hạ viện Mỹ "sờ" đến Lầu Năm Góc và Nhà Trắng về bê bối của ông Trump. (Nguồn: Getty Images)

Trong cả hai trát triệu tập trên, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ quy định, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Quản lý & Ngân sách Nhà Trắng phải bàn giao các tài liệu liên quan tới quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine vào ngày 15/10.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry đã bác thông tin được đăng trên Tạp chí Politico cho biết, ông sẽ từ chức vào tháng Mười Một tới, ông Perry nhấn mạnh: “Câu trả lời là không. Tôi vẫn ở đây. Tôi đang phụng sự”.

Ông Perry cho biết thêm: “Họ đang viết nên một câu chuyện rằng tôi sẽ để trống vị trí ở Bộ Năng lượng trong ít nhất là 9 tháng kể từ bây giờ. Họ sẽ có thể đính chính, nhưng không phải là hôm nay, không phải là ngày mai, không phải là tháng tới”.

Ông Perry đang bị dính vào cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump do phe Dân chủ ở Hạ viện tiến hành, liên quan đến cuộc điện đàm của ông Trump và người đồng cấp Ukraine mà phe này cáo buộc rằng, ông Trump đã gây sức ép lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để điều tra cha con đối thủ chính của ông trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống Mỹ 2020, cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Hãng thông tấn AP đưa tin, ông Pery đã thúc ép Tổng thống Zelesky sa thải các thành viên trong hội đồng cố vấn của công ty khí đốt Naftogaz và sau đó giới thiệu một danh sách các cố vấn.

Ông Perry đã bác thông tin này, đồng thời khẳng định: “Câu chuyện của AP đơn giản là kể lại những gì chúng tôi đã nói, ‘Ông đưa những người này đến đó’ là hoàn toàn không chính xác. Tôi muốn nói, đó hoàn toàn là một câu chuyện được tưởng tượng ra, câu chuyện hay nhất mà tôi có thể kể”.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết thêm: “Chúng tôi đưa ra những sự tiến cử theo yêu cầu của Chính phủ Ukraine và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”.

QT

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/be-boi-dien-dam-my-ukraine-ha-vien-my-so-gay-lau-nam-goc-va-nha-trang-102345.html