Bê bối lạm dụng tình dục rúng động bóng đá Argentina

Vụ tai tiếng lạm dụng tình dục trẻ em liên quan đến những CLB bóng đá nổi tiếng nhất của Argentina tiếp tục được phơi bày thông qua kết quả thẩm tra và khám xét, đồng thời lan ra khỏi phạm vi bóng đá, đến cả liên đoàn thể dục dụng cụ của nước này.

Những lò đạo tạo cầu thủ trẻ danh tiếng của bóng đá Argentina rúng động bởi những cáo buộc lạm dụng tình dục

Vụ tai tiếng trên được hé lộ lần đầu tiên trong tháng 3 khi một cầu thủ 17 tuổi nói với chuyên gia tâm lý của CLB hàng đầu Argentina là Independiente rằng cậu và một cầu thủ trẻ khác từng được khuyến khích bán dâm. Lãnh đạo CLB đã trình báo với cảnh sát những cáo buộc này.

Trước đó, một bác sĩ và một chuyên gia tâm lý của CLB River Plate đã trình báo với chính quyền rằng các vận động viên (VĐV) trẻ ở bộ môn bóng đá và bóng chuyền của CLB bị lạm dụng tình dục. Chính quyền địa phương hiện cũng đang điều tra một CLB bóng đá thứ 3 là Temperley, nơi bị nghi xảy ra một trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em.

Tiền đạo nổi tiếng Aguero xuất thân từ lò đào tạo trẻ CLB Independiente

Trong khi đó, Ủy ban Olympic Argentia (COA) cho biết một cựu VĐV thể dục dụng cụ 40 tuổi từng làm đơn về việc bị lạm dụng lúc còn nhỏ. Trả lời câu hỏi của truyền hình Argentina về số lượng ca lạm dụng tình dục trẻ em ở bộ môn thể dục dụng cụ có thể đã xảy ra, Chủ tịch COA Gerardo Werthein cho rằng “khó mà biết được”, nhưng nói thêm là “có rất nhiều”.

AFP dẫn nguồn tin từ báo giới địa phương cho hay những thiếu niên tuổi teen gia nhập Independiente được trình báo là đã bị dụ dỗ bán dâm trong một khu phố thời thượng của Buenos Aires để đổi lấy tiền và được chuyển lên các đội cấp cao hơn trong CLB, hay để đổi lấy giày đá bóng... Theo AFP, cho đến nay đã có 6 người đã bị bắt liên quan đến vụ việc ở Independiente, trong đó có trọng tài Martin Bustos, một thành viên phụ trách quan hệ công chúng và một người chuyên tổ chức các giải trẻ.

Tại River Plate, đơn kiện nộp cho cảnh sát nêu những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em ở các đội trẻ trong thời gian từ 2004 đến 2011, theo truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ tòa án. Trong số đó có 2 vụ liên quan đến các cầu thủ trẻ và 1 liên quan đến một thiếu nữ trong đội bóng chuyền.

Bê bối trên một lần nữa khiến thể thao Argentina thực sự sốc. Bởi CLB River Plate và Independiente ở Buenos Aires là hai trong số những CLB nổi tiếng nhất ở nước này. River từng đoạt 36 danh hiệu vô địch quốc gia, trong khi Independiente lập kỷ lục với 7 lần đăng quang Copa Libertadores, giải đấu hàng đầu của khu vực Nam Mỹ tương đương với Champions League của châu Âu.

Mascherano, một trong những sản phẩm thành công của lò đào tạo trẻ CLB River Plate

Cả hai đầu là những CLB đa môn và tổ chức những khu nhà lưu trú cho các VĐV trẻ mà họ tuyển chọn từ khắp cả nước Argentina và trên thế giới. Trong số những cầu thủ thành danh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của River trong thời gian gần đây là Javier Mascherano, Gonzalo Higuain, Erik Lamela và Radamel Falcao, cầu thủ trẻ được mua về từ một CLB của Colombia vào ngày mừng sinh nhật 15 tuổi. Sergio Aguero (Manchester City) là sản phẩm của hệ thống đào tạo trẻ của Independiente.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/be-boi-lam-dung-tinh-duc-rung-dong-bong-da-argentina-85014.html