Bê bối tình dục của sao võ thuật Steven Seagal dậy sóng Hollywood

Cũng nhờ tài năng này, võ sĩ người Mỹ đã trở thành một diễn viên và đạo diễn phim võ thuật nổi tiếng thế giới từ những năm 1980.

Là một người Mỹ, nhưng Steven Seagal lại là một cao thủ võ Nhật Bản – Aikido. Cũng nhờ tài năng này, võ sĩ người Mỹ đã trở thành một diễn viên và đạo diễn phim võ thuật nổi tiếng thế giới từ những năm 1980.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, ngôi sao này liên tục đối mặt với những cáo buộc quấy rối tình dục và cả cưỡng hiếp.

Sao hành động Steven Seagal bị cáo buộc hiếp dâm.

Steven Seagal sinh năm 1952 tại Mỹ nhưng chuyển đến Nhật sống năm 17 tuổi. Là một diễn viên người Mỹ và cũng là một bậc thầy môn võ Aikido Nhật Bản.

Trong nhiều thập kỷ, nam diễn viên Steven Seagal đã xây dựng hình tượng cho mình từ một ngôi sao của hàng chục bộ phim hành động, một chuyên gia về võ thuật, một nhạc sĩ nhạc blue…

Sau 15 năm sống ở châu Á, Steven Seagal trở về Mỹ rồi tham gia vào rất nhiều phim hành động bạo lực như: Glimmer Man (Nhanh hơn ánh sáng), Under Siege (Trong vòng vây) On Marked for Death (Dấu ấn tử thần), Submerged (Sóng ngầm), Executive Decision (Quyết định cuối cùng)...

Trong những bộ phim đó Steven luôn vào những vai người hùng đích thực, một mình đấu lại hàng chục kẻ gian manh và giành thắng lợi nhờ kỹ năng tấn công bằng tay đạt đến mức hoàn hảo.

Xem phim hành động có Steven Seagal người ta cảm nhận không ai có thể sử dụng đòn đánh bằng tay tốt hơn ông.

Bê bối tình dục bị phanh phui

Chiến dịch #MeToo tiếp tục được hưởng ứng mãnh liệt và những cái tên danh tiếng dính bê bối tình dục được phanh phui. Ngày 19/3/2018, hai người phụ nữ tuyên bố Steven Seagal đã tấn công tình dục họ khi họ ở độ tuổi 17 và 18.

Cả hai từng đắn đo, vật lộn trong nhiều năm để quyết định công bố sự việc hay che giấu nhưng thấy tự tin hơn khi chiến dịch #MeToo bùng nổ.

Trong đó, nữ diễn viên Regina Simons tố Steven Seagal cưỡng hiếp cô năm 1993. Thổ lộ đầy cảm xúc tại cuộc họp báo, Regina Simons nói cả hai từng gặp nhau ở trường quay phim “On deadly ground”. Steven Seagal mời cô đến nhà dự tiệc nhưng chẳng có ai ở đó ngoài gia chủ.

Steven Seagal nói với cô mọi người đã rời đi và dẫn cô đến phòng ngủ để giở trò. “Ông ta đóng cửa và tiếp cận tôi từ phía sau, ông ta hôn cổ tôi và cởi quần áo của tôi.

Tôi vô cùng sốc, mất cảnh giác. Steven Seagal gấp đôi kích thước cơ thể tôi và cũng gấp đôi tuổi. Tôi không có hoạt động tình dục hoặc từng khỏa thân trước đàn ông trước đó. Tôi bị đông cứng người” - Regina Simons khóc kể.

Simons cũng mô tả cách Seagal cởi áo choàng của mình, sau đó cưỡng dâm cô. Simons nói: “Tôi không hề đồng thuận với ông ấy. Tôi không thể di chuyển và tôi cảm thấy như thể tôi đang nhìn cơ thể của mình từ phía trên. Nước mắt tôi đã rơi”.

Sau đó Seagal bảo cô mặc quần áo vào càng nhanh càng tốt, “Ông ta đặt tay lên cửa và hỏi tôi liệu tôi có cần tiền hay không, tôi đã bỏ chạy và lái xe về nhà mình”.

Mặc dù Seagal gọi cô vào ngày hôm sau và sau đó cố gắng liên lạc với cô, Simons nói rằng cô không bao giờ nói chuyện với Seagal nữa. Sau Regina Simons, Faviola Dadis là phụ nữ thứ hai lên tiếng tố ngôi sao phim hành động này.

Vụ việc xảy ra lúc cô 17 tuổi và thử vai trong phim về “Thành Cát Tư Hãn” do Steven Seagal đạo diễn. Thời điểm đó, cô là người mẫu và ca sĩ, cũng được mời đến để thử vai riêng rồi bị quấy rối tình dục.

Dadis nói rằng những cuộc họp ban đầu với Seagal đã diễn ra trước công chúng thế nên cô không có bất cứ lý do gì để lo lắng.

Seagal đã mời Dadis đến tham gia thử vai, cô nói: “Ông ấy giải thích rằng ông ấy muốn xem tôi có thích hợp hay không.

Trợ lý của ông ấy nói với tôi rằng tôi sẽ mặc bộ bikini. Tôi đã đồng ý như vậy. Tôi đã được đưa đến phòng của Seagal bởi trợ lý của ông ấy. Seagal yêu cầu tôi cởi bỏ quần áo. Seagal sau đó đã tiếp cận tôi và thực hiện hành vi đồi bại”.

Cả hai người cáo buộc này đều cho biết bị tổn thương, chán nản, khó khăn trong quá trình ăn, ngủ sau sự việc. Họ đệ đơn tố cáo lên cảnh sát để có cuộc điều tra chính thức chống lại Steven Seagal. Trước các cáo buộc này, Steven Seagal chưa đưa ra bình luận.

Trước đó, tài tử này chia sẻ về các cáo buộc tình dục dính đến mình: “Đây đâu phải chỉ nói về tôi, hàng trăm người ở Hollywood bị tấn công và hàng trăm người, theo quan điểm riêng tôi, là bị buộc tội lầm. Tôi nghĩ 60% những người bị tố là vô tội, bao gồm cả tôi...

Đa phần những người tố cáo không cung cấp bằng chứng hoặc nhân chứng mà chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện và rồi khiến cuộc sống ai đó bị hủy hoại đột ngột”. Steven Seagal từng nhiều lần vướng bê bối tình dục.

Bị cả vợ cũ tố cáo trước đó

Trước đó năm 2017, nữ diễn viên Portia de Rossi cũng tố cáo Steven (nhà sản xuất) “quấy rối tình dục” với cô. Hồi năm 2010, mỹ nhân gốc Việt tên là Kayden Nguyễn đã đâm đơn tố cáo ngôi sao phim hành động nổi tiếng Steven Seagal biến cô thành nô lệ tình dục.

Cô Kayden Nguyễn kể lại khi được thuê làm trợ lý cho Steven, cô liên tục bị gạ gẫm và cuối cùng phải miễn cưỡng “làm chuyện ấy” với diễn viên người Mỹ 3 lần, không thể chịu được sau đó cô bỏ việc.

Theo Kayden Nguyen, nam diễnviên 58 tuổi đề nghị cô và một nữ nhân viên nữa vào phòng massage. Khi cô chống cự lại, Steven đặt tay lên đùi cô và thì thầm: “Cứ thoải mái đi, chúng ta sẽ không thể bỏ qua một buổi tối đặc biệt như thế này được.

Tôi sẽ giữ lại cho đêm khác vậy”. Kayden Nguyen cho biết cô cố thoát khỏi căn phòng đó nhưng Seagal và nữ nhân viên tìm mọi cách giữ cô lại.

“Tôi rất sợ Seagal và lo cho sự an toàn của mình”, Kayden Nguyen nói. Thậm chí, người mẫu 23 tuổi này còn cho biết, Seagal nói anh là người đàn ông của gia đình và yêu vợ. Tuy nhiên, vợ anh cũng sẽ không quan tâm nếu cô làm người tình của mình.

Nhưng luật sư Marty Singer của Steven Seagal phản đối kịch liệt lời tố cáo. Ông tin rằng những chi tiết trong vụ kiện đã được cố ý tiết lộ ra ngoài, để gây ra một tin sốt dẻo trên các cơ sở truyền thông và lôi kéo sự thiện cảm dành cho nạn nhân Kayden Nguyễn.

Ông cũng tin rằng những lời cáo buộc đều là vô lý, và nói rằng diễn viên này không biết người phụ nữ nào cả.

Luật sư Singer nói, “Rõ ràng những lời khai ấy đã được luật sư của Kayden Nguyễn chuẩn bị để rò rỉ ra cho báo chí, nhằm giúp củng cố cho những lời cáo buộc không đáng xét của thân chủ của ông.”

Tuy nhiên, ngay sau đó vào ngày 21/4/2010, Kelly LeBrock - vợ cũ của ngôi sao hành động Steven Seagal đã lên tiếng “không lấy gì ngạc nhiên” trước tin chồng cũ của mình bị cựu nữ trợ lý kiện về hành vi quấy rối tình dục.

Nữ diễn viên Kelly LeBrock - được coi là biểu tượng tình dục những năm 1980 - đã ly dị Steven Seagal từ năm 1996, hứa hẹn sẽ “phơi trần bộ mặt thật” của Steven Seagal trong một cuốn tự truyện của mình: “Tôi có nhiều điều rất sốc để nói về Steven Seagal và tôi sẽ tiết lộ trong cuốn sách của tôi”.

Tuy nhiên cô cũng nói thêm “tôi sẽ kiềm chế không nói bất cứ điều gì chi tiết lúc này vì ba đứa con”. Kelly LeBrock và Steven Seagal kết hôn vào năm 1987, và đã có ba đứa con với nhau.

Cuộc hôn nhân của hai người kéo dài trong chín năm, trước khi bà nạp đơn ly dị với ông tài tử để tóc đuôi gà này trong năm 1994.

Lý do là vì “những dị biệt không thể hòa giải được.” Theo những tin đồn hồi đó, họ đã thực sự ly dị vì Seagal ngoại tình với cô vú em của vợ chồng. Người giữ trẻ này rốt cuộc sinh ra một đứa con của Steven Seagal.

Những cáo buộc sách nhiễu tình dục xung quanh Steven Seagal không phải là mới. Cũng giống như danh hài Bill Cosby, ông Seagal là một diễn viên rất được ái mộ trong hai thập niên 1980 và 1990.

Những cáo buộc tố cáo tội của ông đã có từ năm 1991, khi ông bị tố cáo sách nhiễu tình dục một phụ nữ trong lúc làm phim. Các cáo buộc có thể còn sớm hơn thế nữa. Nhưng như Steven Seagal nói, ông không phải là người hoàn hảo, ông không sợ chết, cũng không sợ sự sống.

Bê bối tình dục bị phanh phui

Chiến dịch #MeToo tiếp tục được hưởng ứng mãnh liệt và những cái tên danh tiếng dính bê bối tình dục được phanh phui. Ngày 19/3/2018, hai người phụ nữ tuyên bố Steven Seagal đã tấn công tình dục họ khi họ ở độ tuổi 17 và 18.

Cả hai từng đắn đo, vật lộn trong nhiều năm để quyết định công bố sự việc hay che giấu nhưng thấy tự tin hơn khi chiến dịch #MeToo bùng nổ.

Trong đó, nữ diễn viên Regina Simons tố Steven Seagal cưỡng hiếp cô năm 1993. Thổ lộ đầy cảm xúc tại cuộc họp báo, Regina Simons nói cả hai từng gặp nhau ở trường quay phim “On deadly ground”.

Steven Seagal mời cô đến nhà dự tiệc nhưng chẳng có ai ở đó ngoài gia chủ. Steven Seagal nói với cô mọi người đã rời đi và dẫn cô đến phòng ngủ để giở trò.

“Ông ta đóng cửa và tiếp cận tôi từ phía sau, ông ta hôn cổ tôi và cởi quần áo của tôi. Tôi vô cùng sốc, mất cảnh giác. Steven Seagal gấp đôi kích thước cơ thể tôi và cũng gấp đôi tuổi. Tôi không có hoạt động tình dục hoặc từng khỏa thân trước đàn ông trước đó. Tôi bị đông cứng người” - Regina Simons khóc kể.

Simons cũng mô tả cách Seagal cởi áo choàng của mình, sau đó cưỡng dâm cô. Simons nói: “Tôi không hề đồng thuận với ông ấy. Tôi không thể di chuyển và tôi cảm thấy như thể tôi đang nhìn cơ thể của mình từ phía trên. Nước mắt tôi đã rơi”.

Sau đó Seagal bảo cô mặc quần áo vào càng nhanh càng tốt, “Ông ta đặt tay lên cửa và hỏi tôi liệu tôi có cần tiền hay không, tôi đã bỏ chạy và lái xe về nhà mình”.

Mặc dù Seagal gọi cô vào ngày hôm sau và sau đó cố gắng liên lạc với cô, Simons nói rằng cô không bao giờ nói chuyện với Seagal nữa. Sau Regina Simons, Faviola Dadis là phụ nữ thứ hai lên tiếng tố ngôi sao phim hành động này.

Vụ việc xảy ra lúc cô 17 tuổi và thử vai trong phim về “Thành Cát Tư Hãn” do Steven Seagal đạo diễn. Thời điểm đó, cô là người mẫu và ca sĩ, cũng được mời đến để thử vai riêng rồi bị quấy rối tình dục.

Dadis nói rằng những cuộc họp ban đầu với Seagal đã diễn ra trước công chúng thế nên cô không có bất cứ lý do gì để lo lắng. Seagal đã mời Dadis đến tham gia thử vai, cô nói: “Ông ấy giải thích rằng ông ấy muốn xem tôi có thích hợp hay không.

Trợ lý của ông ấy nói với tôi rằng tôi sẽ mặc bộ bikini. Tôi đã đồng ý như vậy. Tôi đã được đưa đến phòng của Seagal bởi trợ lý của ông ấy. Seagal yêu cầu tôi cởi bỏ quần áo. Seagal sau đó đã tiếp cận tôi và thực hiện hành vi đồi bại”.

Cả hai người cáo buộc này đều cho biết bị tổn thương, chán nản, khó khăn trong quá trình ăn, ngủ sau sự việc. Họ đệ đơn tố cáo lên cảnh sát để có cuộc điều tra chính thức chống lại Steven Seagal. Trước các cáo buộc này, Steven Seagal chưa đưa ra bình luận.

Trước đó, tài tử này chia sẻ về các cáo buộc tình dục dính đến mình: “Đây đâu phải chỉ nói về tôi, hàng trăm người ở Hollywood bị tấn công và hàng trăm người, theo quan điểm riêng tôi, là bị buộc tội lầm. Tôi nghĩ 60% những người bị tố là vô tội, bao gồm cả tôi...

Đa phần những người tố cáo không cung cấp bằng chứng hoặc nhân chứng mà chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện và rồi khiến cuộc sống ai đó bị hủy hoại đột ngột”. Steven Seagal từng nhiều lần vướng bê bối tình dục.

PV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/be-boi-tinh-duc-cua-sao-vo-thuat-steven-seagal-day-song-hollywood-d69689.html