Bê bối vắc-xin ở Trung Quốc: Hơn 250.000 liều vắc-xin kém chất lượng đã được bán ra

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã công bố các chi tiết trong cuộc điều tra về một công ty sản xuất vắc-xin không đạt chuẩn.

Ngày 31/7, sau khi Chính phủ Trung Quốc cam kết sẽ tiến hành trừng phạt nghiêm khắc và áp dụng mức phạt tiền cao nhất đối với vụ bê bối an toàn vắc-xin vừa qua.

Sự tin tưởng của người dân Trung Quốc dành cho các sản phẩm y tế và dược phẩm trong nước đã bị lung lay sau những vụ bê bối sản xuất vắc-xin kém chất lượng những tuần gần đây.

Trung Quốc đã ra lệnh bắt giữ 18 người tại Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Trường Sinh (gọi tắt là Trường Sinh), trong đó có cả nữ chủ tịch Cao Tuấn Phương.

Công ty này bị phát hiện đã sửa đổi số liệu và bán vắc-xin chất lượng kém. Công ty này cũng làm giả hồ sơ sản xuất và kiểm tra liên quan đến vắc-xin phòng bệnh dại được sử dụng cho trẻ sơ sinh. Trường Sinh đã công khai xin lỗi vì sự cố này.

Một cuộc họp của Chính phủ được chủ trì bởi Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm 30/7 cho biết các doanh nghiệp và cá nhân nên bị trừng phạt nghiêm trọng và cấm hành nghề trong ngành công nghiệp dược phẩm.

Lệnh điều tra thêm được ban ra để xác định trách nhiệm hình sự của những người phạm tội nghiêm trọng khác liên quan đến vụ việc Trường Sinh, theo một thông báo được đăng vào cuối ngày 30/7.

Một nhóm điều tra đặc biệt của Chính phủ cho biết, Trường Sinh đã làm sai lệch hệ thống sản xuất và hồ sơ kiểm tra để tránh quy định giám sát, và cũng đã bán 252.600 liều vắc-xin DPT kém chất lượng ra thị trường để tiêm phòng cho trẻ em chống bệnh bạch hầu, ho gà và uốn ván.

Công ty đã thu hồi và tiêu hủy tất cả 400.520 liều vắc-xin kém chất lượng vào 4/5 và cũng bị phạt một số tiền không xác định.

Quỳnh Trang (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/be-boi-vac-xin-o-trung-quoc-hon-250000-lieu-vac-xin-kem-chat-luong-da-duoc-ban-ra-322095.html