Bê bối xâm hại tình dục tại Hollywood bị giễu nhại giữa đường phố

Một nghệ sĩ sử dụng ý tưởng từ bộ phim tranh giải Oscar là 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' để đá xéo sự vụ bê bối tình dục bị phanh phui tại Hollywood thời gian qua.

Hôm 28/2, nghệ sĩ Sabo sử dụng ba tấm biển quảng cáo cỡ lớn tại Hollywood nhằm đả kích ngành công nghiệp giải trí khi đã im lặng và dung túng cho những kẻ lạm dụng quyền lực và có hành vi đồi bại trong suốt nhiều năm nay.

Giống như bộ phim đang tranh giải Oscar là Three Billboards Outside Ebbing, Missouri của đạo diễn Martin McDonagh, Sabo cho đăng tải ba dòng thông điệp ngắn ngủi, khổ lớn màu đen, trên phông nền đỏ cực kỳ nổi bật.

Nghệ sĩ Sabo muốn chỉ trích sự im lặng của ngành công nghiệp giải trí Hollywood đã khiến xâm hại tình dục trở thành nỗi đau đối với nhiều người trong suốt nhiều năm qua. Ảnh: THR.

Nội dung của chúng là: “And the Oscar for biggest pedophile goes to…” (Và giải Oscar dành cho kẻ biến thái nhất là…), “We all knew and still no arrests” (Chúng ta đều biết mà vẫn chưa có vụ bắt giữ nào), “Name names on stage or shut the hell up!” (Hãy gọi tên chúng trên sân khấu hoặc ngậm miệng lại đi!).

Đây vốn là những tấm biển vốn được cho thuê với mục đích quảng cáo. Trong quãng thời gian chuẩn bị cho loạt thông điệp đá xéo, Sabo đã phủ lên trên đó một lớp ngụy trang, rồi cùng lúc cho trình làng ba dòng chữ kể trên.

Chia sẻ với tạp chí The Hollywood Reporter, người nghệ sĩ có khuynh hướng bảo thủ tiết lộ anh đã thuê 6 người về để giúp sức, và mỗi tấm biển có diện tích rơi vào khoảng 60 m2.

Hình ảnh trong bộ phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ảnh: Fox Searchlight.

Tấm đầu tiên xuất hiện trên góc giao cắt giữa đường Wilshire và đại lộ La Brea tại Hollywood. Mỗi tấm cách nhau khoảng vài trăm m, và tạo ra khung cảnh giống hệt như trong bộ phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Tất cả cũng chỉ cách nhà hát Dolby - nơi sắp diễn ra lễ trao giải Oscar - khoảng vài km.

Nổi tiếng với những thông điệp gây tranh cãi, Sabo tự cho rằng đây là “công trình” khó khăn nhất từ trước đến nay, bởi anh buộc phải hoàn thành tất cả trong vòng một ngày.

Lần gần nhất, Sabo thay đổi một tấm biển quảng cáo bộ phim The Greatest Showman, khiến hình ảnh trông giống như Thượng nghị sĩ Al Franken đang chuẩn bị có hành vi đồi bại với ngôi sao Zendaya.

Một tác phẩm giễu nhại khác của Sabo dựa trên biển quảng cáo bộ phim The Greatest Showman. Ảnh: THR.

Al Franken và gần 100 người đàn ông khác trong ngành giải trí đã phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan tới tấn công tình dục sau khi vụ bê bối của ông trùm nhà sản xuất Harvey Weinstein bị tờ New York Times phanh phui hồi mùa thu 2017.

Sabo cho rằng ba tấm biển mới của anh là để chỉ trích những người đã im lặng và cho phép hành vi lạm dụng tình dục kéo dài. Anh hy vọng các ngôi sao, nghệ sĩ xuất hiện tại lễ trao giải Oscar năm nay sẽ có những phát ngôn thực tế về tình hình lúc này, thay vì chỉ mang tính chất “rao giảng” như nhiều năm trước.

Là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Phim truyện xuất sắc tại Oscar 2018, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri là bộ phim tâm lý xoay quanh chuyến hành trình đi tìm công lý của Mildred Hayes (Frances McDormand) sau khi con gái bà bị cưỡng hiếp và sát hại dã man.

Cảnh sát tại thị trấn Ebbing, Missouri không thể nào tìm ra bất cứ manh mối hay nghi phạm nào sau vài tháng điều tra. Quá chán nản, Mildred quyết định thuê ba tấm biển quảng cáo cỡ lớn để đăng tải những dòng chữ chỉ trích sự yếu kém của nhà chức trách, đặc biệt là Cảnh sát trưởng Willoughby (Woody Harrelson).

Thông điệp của người mẹ là: ““Raped while dying” (Bị cưỡng hiếp khi đang hấp hối), “And still no arrests?” (Và đến giờ vẫn chưa ai bị bắt?), “How come, Chief Willoughby?” (Vậy là sao, Cảnh sát trưởng Willoughby?). Sự kiện khiến cả vùng đồng quê yên bình trở nên xáo trộn.

Lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 90 sẽ diễn ra vào sáng 5/3 (theo giờ Việt Nam).

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-boi-xam-hai-tinh-duc-tai-hollywood-bi-gieu-nhai-giua-duong-pho-post822577.html