Bé gái 1 tháng tuổi tử vong nghi do bị cha say xỉn đè

Đi chợ về, người mẹ phát hiện con gái hơn 1 tháng tuổi chảy máu mũi, người tím tái. Cháu bé sau đó tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Báo Công an Nhân dân đưa tin, vào tối ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ việc bé D.T.H.K (hơn 1 tháng tuổi, tạm trú phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) tử vong.

Người thân đau đớn trước cái chết của bé gái 1 tháng tuổi. Ảnh: Báo Kiến Thức

Trước đó, vào khoảng 7h30 cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (Đường Kha Văn Cân, phường An Bình, thị xã Dĩ An) tiếp nhận bé K. được người mẹ mang tên N.V.T đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng thở. Các bác sĩ xác định, cháu bé đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Theo báo Dân Trí, người mẹ cho biết bé không có bất cứ bệnh lý gì. Khoảng 5h sáng cùng ngày, chị vẫn cho con bú bình thường. Sau đó, chị đặt con xuống tấm nệm nằm ngủ cạnh cha rồi đóng cửa đi chợ. Khi đi chợ về, người mẹ phát hiện con gái chảy máu mũi, người tím tái, cơ thể bất động nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Người mẹ cũng cho biết, cha của cháu bé nhậu xỉn từ tối hôm trước.

Các bác sĩ nhận định, có thể trong lúc ngủ say, người cha vô tình đè trúng con mình nhưng không hay biết khiến bé bị ngạt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(Tổng hợp)

Hoàng Yên

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/be-gai-1-thang-tuoi-tu-vong-nghi-do-bi-cha-say-xin-de-a194057.html