Bé gái 10 tuổi tử vong bất thường nghi bị cắt cổ

Bé gái sinh năm 2008 nhập viện với vết cắt ở cổ và tử vong sau đó do chấn thương nặng. Công an huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đã vào cuộc điều tra.

Tối 23/9, Công an tỉnh Phú Thọ hoàn tất khám nghiệm tử thi, hiện trường để điều tra nguyên nhân khiến bé gái 10 tuổi tử vong ở huyện Tân Sơn.

Theo cơ quan chức năng, sáng cùng ngày, người dân phát hiện cháu Lê (sinh năm 2008, xã Văn Luông) kêu cứu với các vết cắt ở cổ và mặt, chảy nhiều máu nên đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi nhập viện, bé gái tử vong do vết thương quá nặng. Nghi ngờ cái chết của Lê có điều bất thường, nhân chứng đã báo công an sở tại.

Ông Tân Khai Hồng, Chủ tịch xã Văn Luông, cho biết khi nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Theo lãnh đạo xã, nữ nạn nhân sống cùng cha đẻ tại xóm Hoàng Hà. Mẹ bé gái bỏ đi từ lâu sau khi ly hôn. Gia đình bé gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Anh Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, cha ruột Lê) đi làm thuê ở Hà Nội. Khi người này về nhà được hơn 10 ngày thì xảy ra vụ việc", ông Hồng thông tin.

Xã Văn Luông cách TP Việt Trì gần 50 km. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-gai-10-tuoi-tu-vong-bat-thuong-nghi-bi-cat-co-post879163.html