Bé gái 11 tuổi bị bố cứa cổ vì muốn đi tập múa văn nghệ Trung thu

Bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ xin đi tập văn nghệ Trung thu nhưng bố không đồng ý nên 2 bên xảy ra cãi vã. Bực tức, người bố đã lấy dao cứa cổ con gái....

Trả lời báo chí ngày 25/9, ông Đoàn Ngọc Tú, Trưởng Công an xã Văn Luôn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, trú tại xã Văn Luông) để làm rõ hành vi Giết Người.

Nạn nhân là cháu N. (SN 2008, con gái Lý).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Thanh Niên

Tại cơ quan công an, Lý khai do không muốn con gái đi tập văn nghệ Trung thu nên bắt con ở nhà. Tuy nhiên sáng 23/9, cháu N. lại tiếp tục xin được đi tập văn nghệ cùng các nạn, nhưng Lý không đồng ý và 2 bố con xảy ra cãi vã.

Thấy cháu N. cãi lại bằng những lời khó nghe, Lý liền lấy dao cứa cổ con gái. Bị bố tấn công, cháu N. ôm cổ đang cháy máu lao ra đường nhưng không kêu cứu được.

N. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong do vết thương nghiêm trọng, mất nhiều máu.

Theo Công an xã Văn Luông, hoàn cảnh gia đình Lý thuộc diện khó khăn, vợ chồng có 3 con nhưng đã ly hôn nhiều năm. Con đầu và con út của vợ chồng Lý được gửi vào làng trẻ SOS, còn cháu N. được các chú, các bác phụ giúp chăm sóc.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/be-gai-11-tuoi-bi-bo-cua-co-vi-muon-di-tap-mua-van-nghe-trung-thu-a245333.html