Bé gái 11 tuổi trúng đạn tử vong vào chiều mùng 2 Tết

Được biết, nạn nhân mồ côi cha mẹ, sống với ông bà từ nhỏ. Đối tượng bắn cháu bé có biểu hiện không bình thường về thần kinh.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào 15h30 mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019 (tức ngày 6/2) tại xã Suối Tre (thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Theo xác minh ban đầu, chiều Tết, bé Ngô Phương Th (11 tuổi) sang nhà bạn chơi thì bị một thiếu niên tên Trí dùng súng hơi bắn tử vong.

Người nhà của Trí cho biết chiều mùng 2, gia đình đi Biên Hòa (Đồng Nai) chúc Tết và để Trí chơi ở nhà. Được một lúc thì hay tin Trí dùng súng hơi của cha bắn bạn tử vong.

Trí và Th không có xích mích tuy nhiên Trí có vấn đề về thần kinh và đang được gia đình đưa đi điều trị.

Nạn nhân Ngô Phương Th mồ côi cha mẹ. Cháu Th sống với ông từ khi bé lên 2 tuổi.

Ông Lê Minh Thuận, Trưởng công an xã Suối Tre, xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và Công an thị xã Long Khánh đang điều tra và xử lý vụ việc.

T.Nhi

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/be-gai-11-tuoi-trung-dan-tu-vong-vao-chieu-mung-2-tet-286190.html