Bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm trong phòng Xquang: Tìm thấy mẫu vật nghi là tinh trùng

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc gia đình bé gái 13 tuổi ở Quỳnh Nhai, Sơn La tố cáo một kỹ thuật viên chụp Xquang tại bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai hiếp dâm em này thì công an đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Bé gái 13 tuổi nghi bị hiếp dâm trong phòng chụp X-quang tại bệnh viện Quỳnh Nhai - Ảnh: VOV

Bé gái 13 tuổi nghi bị hiếp dâm trong phòng chụp X-quang tại bệnh viện Quỳnh Nhai - Ảnh: VOV

Tại cơ quan điều tra, bệnh nhi 13 tuổi này đã kể lại toàn bộ quá trình em bị kỹ thuật viên chụp Xquang hãm hiếp như thế nào. Ông Mùa A Chớ đã trực tiếp yêu cầu bệnh nhi cởi quần áo, áp ngực vào máy Xquang để chụp, sau khi chụp xong kỹ thuật viên này chưa cho cháu bé mặc quần áo vào ngay mà yêu cầu cháu đi vào phía trong phòng tối, nơi đó thường để rửa phim để... tiếp tục khám.

Trong phòng rửa phim rất tối, ông Mùa A Chớ đã bảo cháu cởi quần dài, sau đó hắn tự cởi quần lót và thực hiện hành vi hiếp dâm. "Lúc đó, chú Chớ lấy tay nhét thuốc gì đó vào miệng cháu, cháu chỉ thấy nóng trong miệng và không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mọi việc đã xong rồi".

Phòng chụp X quang nơi bé gái 13 tuổi nghi bị hiếp dâm thu được mẫu vật tinh trùng

Bên cạnh đó, bà nội của bệnh nhi này khẳng định: "Tôi thấy cháu khám quá lâu nhưng khi nhìn qua cửa thì không thấy được gì và cũng có biển cảnh báo không được vào nên tôi cũng không dám mở cửa. Đến khi tầm khoảng 30 phút sau thì thấy cháu vừa khóc vừa chạy ra thì hỏi cháu mới nói. Người nhà của bệnh nhi cũng cho biết khi sự việc xảy ra, ông Mùa A Chớ đã gặp gia đình ở hành lang bệnh viện gửi lời xin lỗi gia đình, mong được tha thứ nhưng gia đình nhất quyết báo với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Theo cơ quan chức năng huyện Quỳnh Nhai, sau khi nắm được sự việc, các cán bộ đã xuống kiểm tra và lấy mẫu nghi là tinh trùng tại phòng rửa phim của kỹ thuật viên Mùa A Chớ.

Quyết định tạm giữ kỹ thuật viên bị tố hiếp dâm

Trong khi đó, giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai thì cho rằng sau khi trích xuất camera cho thấy tổng thời gian từ khi cháu bé vào phòng chụp cho đến lúc ra là 26 phút. Trong khi, bình thường một cuộc chụp X quang phổi chỉ mất từ 5 đến 6 phút. Chiều 23.5, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quỳnh Nhai đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp với Mùa A Chớ (SN 1991, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) vì đã có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nói về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, anh Bạc Cầm Soan - Trưởng bản Khoang (xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) cho biết, bố mẹ của nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại bản Khoang. Bố nạn nhân là anh Lò Văn T., mẹ là Lò Thị H., gia đình này là hộ cận nghèo trong bản và sinh sống bằng nghề nông. Trong bản, vợ chồng anh T. chị H. luôn sống hòa nhã, đoàn kết với bà con làng xóm, chấp hành tốt quy ước hương ước của bản.

Gia đình cháu cũng cho biết sau khi xảy ra sự việc, cháu còn hoảng sợ và khóc lóc rất nhiều. "Con tôi vẫn còn sợ lắm. Từ lúc 'bị' đến ngày hôm sau, cháu không chịu ăn uống gì, gia đình tôi rất lo lắng".

Dạ Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/be-gai-13-tuoi-bi-hiep-dam-trong-phong-xquang-tim-thay-mau-vat-nghi-la-tinh-trung-113783.html