Bé gái 14 tuổi bị hàng xóm 13 tuổi cưỡng hiếp, cắt cổ đối mặt nguy cơ sang chấn tâm lý nặng

Liên quan đến vụ bé gái 14 tuổi bị hàng xóm 13 tuổi cưỡng hiếp, cắt cổ, theo cập nhật mới nhất của Báo Lao Động, nạn nhân L.T.T hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể đối mặt với nguy cơ sang chấn tâm lý nặng.

Nữ sinh Lò Thị T. khi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu - Ảnh: PV.

Thông tin đến PV, đại diện Khoa Cấp cứu, Bệnh viện (BV) Tai mũi họng Trung ương cho biết cách đây ít ngày, đơn vị đã tiếp nhận bệnh nhân L.T.T., 14 tuổi ở tỉnh Lai Châu được chuyển đến từ BV Đa khoa tỉnh Lai Châu.

"Bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng vết thương vùng cổ bị rò mủ từ trong họng ra ngoài và vùng họng miệng bị tổn thương nhiều. Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở lại vết thương để kiểm tra", đại diện Khoa cấp cứu cho biết.

Do nạn nhân bị sốc mất máu nên các bác sĩ BV Đa khoa tỉnh Lai Châu đã phải truyền tới 1,4 lít máu để hồi sức, xử lý vết thương, mổ cấp cứu trước khi chuyển tiếp đến BV tai mũi họng Trung ương để xử trí tổn thương theo đúng chuyên khoa.

Chiếc liềm - dụng cụ gây án tại hiện trường vụ việc.

Ngày 1.11, sau khi đánh giá tổn thương, các bác sĩ đã tiến hành khâu phục hồi niêm mạc trong họng, khâu vết thương vùng cổ, ngực, thay ống thở và đặt xông dạ dày. Theo các bác sĩ, may mắn miệng thực quản không bị tổn thương nhiều nên khả năng nuốt của bệnh nhân sau này vẫn được đảm bảo.

Mặc dù bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng theo các bác sĩ hiện tại cháu T. lại phải đối diện nguy cơ sang chấn tâm lý nặng.

"Chúng tôi sẽ hội chẩn thêm với bác sĩ chuyên khoa tâm thần xác định mực độ ảnh hưởng để kịp thời có phương án điều trị giúp cháu sớm trở lại cuộc sống bình thường" đại diện Khoa cấp cứu cho biết thêm.

Như Lao Động đưa tin trước đó, vào khoảng 14h ngày 27.10, đối tượng Hà Văn Nh trên đường đi bẫy chim về thì gặp cháu Lò Thị T. đang đi lấy rau lợn tại cánh đồng thuộc bản Nà Then.

Thấy cháu T đi một mình, Nh nảy sinh ý định muốn giở trò đồi bại. Sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, sợ mọi chuyện bị bại lộ, Nh đã dùng con dao mang theo cứa vào cổ T rồi bình thản về nhà.

Ngay trong đêm 27.10, cơ quan công an xác định được đối tượng gây ra vụ việc là Hà Văn Nh. Đối tượng là hàng xóm của nạn nhân, được nhận xét là ngoan ngoãn, có học lực trung bình. Trong khi đó gia đình cháu T. có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ phải đi làm ăn xa.

Vân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/be-gai-14-tuoi-bi-hang-xom-13-tuoi-cuong-hiep-cat-co-doi-mat-nguy-co-sang-chan-tam-ly-nang-639699.ldo