Bé gái 2 tuổi chết trong xe hơi khi mẹ đi ngủ trưa

Người mẹ hốt hoảng khi nhận ra cô đã để quên con trong xe hơi sau giấc ngủ trưa 5/8.

 Cảnh sát đang điều tra sự việc. Ảnh: NBC San Diego

Cảnh sát đang điều tra sự việc. Ảnh: NBC San Diego

Người mẹ đã gọi điện cho cảnh sát vào lúc 12h42 ngày 5/8 báo rằng cô tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa nhưng không thể tìm thấy con gái mình. Sau đó, cô phát hiện thi thể con gái hai tuổi trong ô tô đỗ trên con đường trước nhà ở Tierrasanta, thành phố San Diego, bang California.

Hiện chưa rõ bé gái hai tuổi đã ở trong xe bao lâu nhưng khi cảnh sát đến thì bé gái được phát hiện đã chết vào lúc 1h chiều, theo The Sun.

Cảnh sát hiện tập trung vào chiếc xe khi mở cuộc điều tra dưới sự chỉ đạo của Đơn vị điều tra các vụ lạm dụng trẻ em thuộc Sở Cảnh sát San Diego.

Vào đầu tháng này, bà Alanna Jean Orr đã nhận tội giết người cấp độ hai sau khi để quên cháu Maddox Ryan Durbin trong ô tô rồi chơi bài suốt 6 tiếng bên trong Sòng bạc Kickapoo ở Harrah, bang Oklahoma, vào tháng 6/2018.

Một cặp sinh đôi tử vong vào cuối tháng 7 sau khi người cha Juan Rodriguez để quên hai con trong xe hơi suốt 8 tiếng khi nhiệt độ ở New York lên tới 30 độ C.

Tạp chí dịch vụ y tế khẩn cấp (JEMS) cho biết, chỉ trong 10 phút, nhiệt độ trong xe có thể tăng thêm 8 độ C nếu đỗ dưới ánh nắng mặt trời, kể cả khi bật điều hòa trước khi rời xe. Trẻ em có nguy cơ tử vong cao hơn người lớn do cơ thể của trẻ hấp thụ nhiệt nhanh hơn và gặp khó khăn để làm mát cơ thể. Ngoài ra, khả năng làm mát bằng cách đổ mồ hôi của trẻ cũng không tốt như người lớn.

Nhiều thí nghiệm chỉ ra rằng ngay cả vào một ngày hè mát mẻ, nhiệt độ bên trong xe hơi kín có thể nhanh chóng lên đến 60 độ C. Ngay cả khi bị bỏ lại trong xe hơi kín trong một khoảng thời gian ngắn, đứa trẻ đó cũng có thể bị say nắng do nhiệt độ lúc đó có thể lên tới 40 độ C. Tuy nhiên, các trường hợp tử vong thường là do trẻ bị bỏ rơi trong xe hơi một khoảng thời gian dài.

Theo JEMS, hiện tượng say nắng xảy ra khi cơ thể của bạn đang phải vật lộn với nhiệt độ cực kỳ cao và điều này gây ra rối loạn chức năng thần kinh, buồn nôn, mất phương hướng, mê sảng, co giật. Nhịp tim sẽ tăng lên khi cơ thể tìm cách để hạ nhiệt. Khi tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao, cơ thể người sẽ từ bỏ việc tản nhiệt và không thể duy trì nhiệt độ cơ thể như bình thường.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/be-gai-2-tuoi-chet-trong-xe-hoi-khi-me-di-ngu-trua-5799484.html