Bé gái 2 tuổi tử vong bất thường tại nhà ông ngoại

Ngay sau khi phát hiện bé gái 2 tuổi nằm bất động trên nền nhà cạnh quạt máy, người thân vội vã đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng bé tử vong.

Sáng 22/8, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã phối hợp với cơ quan Kiểm sát cùng cấp khám nghiệm hiện trường và tử thi bé gái 2 tuổi tử vong bất thường.

 Công an TP Tuy Hòa phối hợp cơ quan kiểm sát cùng cấp khám nghiệm hiện trường.

Công an TP Tuy Hòa phối hợp cơ quan kiểm sát cùng cấp khám nghiệm hiện trường.

Trước đó vào khoảng 14h ngày 21/8, bà Nguyễn Thị Lệ Quyên (SN 1984, trú ở thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) đến nhà người cha ruột ở cùng thôn là ông Huỳnh Ngọc Diện (SN 1962), bất ngờ phát hiện cháu Nguyễn Thị Trúc Q. (SN 2020) nằm bất động trên nền nhà. Ngay lập tức, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, nhưng các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

Theo Công an TP Tuy Hòa, cháu Q. là con của ông bà Nguyễn Văn Hòa (SN 1982), Huỳnh Thị Thúy Vân (SN 1986), cùng trú ở thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến. Vợ chồng anh Hòa bận mưu sinh ở xa, nên gửi cháu Q. cho ông ngoại là Huỳnh Ngọc Diện chăm sóc.

Người thân của nạn nhân nghi ngờ cháu Q. cầm thìa inox chọc vào nút bấm máy quạt rò rỉ mạch điện, nên dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Hữu Toàn/Công An Nhân Dân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-gai-2-tuoi-tu-vong-bat-thuong-tai-nha-ong-ngoai-post1347995.html