Bé gái 20 tháng tuổi bị bỏng da toàn thân đã tử vong

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bị bỏng quá nặng, bé gái 20 tháng tuổi đã tử vong.

Cháu U. được các bác sĩ bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng cấp cứu vào ngày 30/8 vừa qua, trong tình trạng bị bỏng khoảng 90% da toàn thân. Ảnh: CTV

Cháu U. được các bác sĩ bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng cấp cứu vào ngày 30/8 vừa qua, trong tình trạng bị bỏng khoảng 90% da toàn thân. Ảnh: CTV

Ngày 6/9, anh Lý Thươl (ngụ ấp Giồng Chùa B, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) cho biết, con gái của anh là cháu N.U. (20 tháng tuổi) đã tử vong do vết bỏng quá nặng, dù cháu đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở TP. HCM để điều trị.

Trước đó, trưa 30/8, bé U. được người nhà đưa vào nhập viện tại bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng trong tình trạng bị bỏng nặng khoảng 90% da toàn thân, trong đó, bỏng độ 2-3 chiếm tỷ lệ cao.

Chị Lan Hương (33 tuổi, mẹ bé Uyên) chia sẻ, vợ chồng chị phải đi làm nên gửi các con cho bà nội giữ. “Nội các cháu nói 3 chị em nó đốt rác và lá chuối khô vào trưa 30/8, nên cháy lan sang nhà sau. Hai đứa lớn kịp chạy ra ngoài, U. không chạy kịp nên bị bỏng nặng”, chị Hương nghẹn ngào.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/be-gai-20-thang-tuoi-bi-bong-da-toan-than-da-tu-vong-d270908.html