Bé gái 20 tháng tuổi bị bỏng nặng do đốt rác gây cháy nhà

Ba chị em đốt rác gây cháy nhà, khiến bé gái 20 tháng tuổi không chạy kịp nên bị bỏng nặng toàn thân.

Ngày 31-8, Khoa Hồi sức - chống độc tích cực, Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang theo dõi đặc biệt tình trạng sức khỏe của bé gái 20 tháng tuổi bị bỏng rất nặng. Nạn nhân là cháu Ngọc Uyên (20 tháng tuổi, ngụ ấp Giồng Chùa B, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng).

Cháu Uyên bị bỏng 90% cơ thể, hiện đang được theo dõi đặc biệt tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng.

Chị Lan Hương (33 tuổi, mẹ cháu Uyên) cho biết: “Tôi có 3 đứa con. Cháu gái lớn 10 tuổi, con trai giữa 5 tuổi và cháu Uyên là út. Vợ chồng tôi đi làm nên gửi các con cho bà nội trông.

Trưa 30-8, tôi nhận được tin bà nội các cháu báo mấy chị em nó đốt rác, lá chuối khô cháy lan sang nhà sau. Hai đứa lớn kịp chạy ra ngoài, còn cháu Uyên không chạy kịp nên bỏng nặng” .

Hoàn cảnh gia đình cháy Uyên rất khó khăn.

Theo các bác sĩ, cháu Uyên nhập viện trưa 30-8, bỏng 90% da toàn thân, trong đó bỏng độ 2-3 chiếm tỷ lệ cao. Bé đang được thở máy, dịch truyền và thuốc trợ tim mạch. Do gia đình bệnh nhi thuộc diện nghèo khó, nên Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng đang vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ bé gái.

Bạn đọc gần xa giúp đỡ cháu Uyên, xin liên hệ điện thoại chị Lan Hương (mẹ cháu Uyên, 0168.9698905), BS Khiêm (0937.380309) hoặc anh Tùng (Tổ công tác xã hội của bệnh viện, 0963.656961).

Đức Văn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/be-gai-20-thang-tuoi-o-soc-trang-bi-bong-nang-do-dot-rac-gay-chay-nha-508442/