Bé gái 20 tháng tuổi sống sót kỳ diệu sau 5 ngày lạc trong rừng

Xiaojiao - Bé gái 20 tháng tuổi ở Trung Quốc đã được phát hiện trong một bụi cây sau 5 ngày đi lạc trong rừng mà không có thức ăn hay nước uống. Việc sống sót của em được xem là một phép màu diệu kỳ.

Ngày 27/8, cô bé Xiaojiao mất tích trong khu rừng phía sau nhà ở Ngọc Lâm, Quảng Tây (Trung Quốc). Sau khi không thể tìm thấy con gái mình, anh Chen Qingran - Bố của Xiaojiao mới đi báo cảnh sát vào ngày hôm sau.

Xiaojiao là con gái út của vợ chồng Qingran. Bé gái đi lạc khi đang chơi với anh trai (6 tuổi) và chị gái (4 tuổi) ở gần nhà.

Cảnh sát đã cử người đi tìm cô bé trong bán kính khoảng 2,5 km. Họ huy động hơn 700 người bao gồm nhân viên cảnh sát và tình nguyện viên.

Cảnh sát còn huy động cả chó nghiệp vụ để tìm kiếm bé Xiaojiao.

May mắn thay, ngày 31/8, một nhân viên nhà máy điện ở địa phương đã tìm thấy bé gái khi em đang nằm trong bụi cây gần một máng nước. Bé Xiaojiao đã sống sót kỳ diệu trong suốt 5 ngày dù không có thức ăn hay nước uống.

Ngôi nhà (trái) của bé Xiaojiao và vị trí bé gái được tìm thấy trong khu rừng gần đó.

Khi được tìm thấy, Xiaojiao chỉ bị mất nước và bị côn trùng cắn. Bé gái lập tức được đưa đến bệnh viện Ngọc Lâm.

Bác sĩ Li Dejian của bệnh viện này cho hay trường hợp của bé gái 20 tháng tuổi này là điều phi thường. Bác sĩ Li dự đoán rằng rất có thể Xiaojiao sống sót được là nhờ uống nước mưa trong rừng.

"Tất cả chúng tôi đều thở phào khi nghe được tin bé gái cuối cùng đã được tìm thấy. Xiaojiao đã may mắn được sống lại lần thứ hai", tài khoản chính thức trên Weibo của Cục an ninh khu tự trị Choang Quảng Tây cho biết.

Ngự Bình Daily Mail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/be-gai-20-thang-tuoi-song-sot-ky-dieu-sau-5-ngay-lac-trong-rung-post47986.html