Bé gái 3 tuổi bị kẻ nghiện kề dao vào cổ, bắt làm con tin nhiều giờ

Lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch vừa giải cứu thành công bé gái 3 tuổi bị kẻ nghiện ma túy dùng dao khống chế, bắt làm con tin nhiều giờ trên đường.

Ngày 28/5 Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Phạm Tuấn Vũ (SN 1993, trú ấp 2, Phú Thạnh, Nhơn Trạch) để điều tra, làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Đối tượng Phạm Tuấn Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong

Đối tượng Phạm Tuấn Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h10 ngày 26/5, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch nhận được tin báo từ Công an xã Phú Đông về việc vừa xảy ra vụ cướp tài sản, đối tượng đang dùng dao khống chế một bé gái làm con tin và cướp xe máy của người dân tẩu thoát.

Cụ thể, vào thời điểm trên, đối tượng Phạm Tuấn Vũ thấy cháu N.T.T.L. (3 tuổi) đang chơi trên cầu thì dừng xe bắt cháu bé, cầm dao khống chế hòng đe dọa, không cho người dân ập vào bắt mình. Đối tượng sau đó lên xe máy bỏ chạy.

Khi tới xã Phú Đông, đối tượng thấy có nhiều người chạy xe máy bám theo nên dừng xe đưa cháu bé vào một nhà dân ven đường. Tại đây, anh Nguyễn Hữu Tình (chú ruột của bé gái) vào tiếp cận, thuyết phục. Tuy nhiên, Vũ vẫn hung hăng, cầm dao uy hiếp.

Sau đó, Vũ đề nghị anh Tình đi mua ma túy cho mình sử dụng do đang lên cơn nghiện. Vì anh Tình và người dân không biết mua ma túy ở đâu nên báo cho công an.

Đối tượng Vũ yêu cầu anh Tình điều khiển xe máy chở đi theo sự hướng dẫn của mình. Vũ ngồi sau ôm bé L., đồng thời cầm dao khống chế uy hiếp. Lúc này, lực lượng công an cũng đã có mặt tiến hành đeo bám.

Sau khi đi được hơn 15km tới ngã tư Long Tân thì Vũ bảo dừng xe và kêu anh Tình vào tiệm thuốc tây mua thuốc ngủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lợi dụng lúc vũ không cảnh giác, lực lượng công an đã chụp lấy con dai trên tay đối tượng, xông vào không chế, giải cứu thành công bé gái.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Vũ khai nhận thường xuyên sử dụng ma túy đá.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/be-gai-3-tuoi-bi-ke-nghien-ke-dao-vao-co-bat-lam-con-tin-nhieu-gio-a324955.html