Bé gái 3 tuổi tử vong bất thường sau mũi tiêm của Trạm trưởng Y tế xã

Sau mũi tiêm của Trạm trưởng Y tế xã Ninh An (tỉnh Ninh Bình), bệnh nhi bị co giật, tím tái. Dù đã được chuyển lên tuyến trên cấp cứu nhưng bệnh nhi đã tử vong.

Chiều ngày 7/5, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình, cho biết đã nhận được đơn của gia đình bà Tiêu Thị Bích (ở thôn Xuân Mai, xã Ninh An, huyện Hoa Lư) phản ánh về việc con gái 3 tuổi của gia đình đã tử vong sau mũi tiêm của bà Đào Thị Lan.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 2/5, bé Phương Linh (3 tuổi) bị sốt cao. Thấy vậy, gia đình đã mời bà Đào Thị Lan (Trạm trưởng Y tế xã Ninh An) tới nhà thăm khám. Tại đây, bà Lan đã tiêm một mũi cho bé Linh.

Trạm Y tế xã Ninh An, nơi bác sĩ Lan làm việc

Tuy nhiên, sau tiêm khoảng 20 phút, bệnh nhi có biểu hiện co giật, người tím tái nên gia đình đưa đến BV Đa khoa Ninh Bình cấp cứu.

Tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng nặng, BV Đa Khoa Ninh Bình đã chuyển bệnh nhi lên tuyến TƯ. Dù vậy, đến ngày 5/5, bệnh nhi đã tử vong.

Cho rằng cái chết của bé có điểm bất thường, gia đình đã gửi đơn lên Sở Y tế đề nghị làm rõ.

Hiện, Sở Y tế đã giao cho cơ quan chuyên môn cùng với Công an huyện Hoa Lư vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/be-gai-3-tuoi-tu-vong-bat-thuong-sau-mui-tiem-cua-tram-truong-y-te-xa-post42156.html