Bé gái 5 tuổi cứu sống em út sau khi cha mẹ tử nạn

Một bé gái 5 tuổi cứu em trai một tuổi mắc kẹt trong ôtô 55 giờ, sau vụ tai nạn hôm Giáng sinh trong đó cha mẹ những đứa trẻ đã thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Jake Day và Cindy Braddock thiệt mạng, và 3 đứa con bị mắc kẹt hơn 2 ngày. Ảnh: Nine News.

Cảnh sát Tây Australia cho biết cặp vợ chồng Cindy Braddock (25 tuổi) và Jake Day (28 tuổi) lái chiếc xe chở 3 người con trước khi trật bánh và lật ngửa tại thị trấn Kondinin, miền Tây Australia vào 1h hôm 25/12, Guardian đưa tin.

Chiếc xe được tìm thấy vào sáng 27/12. Hai vợ chồng đã thiệt mạng tại hiện trường.

Cả 3 người con sống sót sau vụ tai nạn, nhưng mắc kẹt trong ôtô, cho đến khi được một thành viên trong gia đình thông báo về trường hợp gia đình Jake Day mất tích khi đã không đến dự lễ Giáng sinh.

Người họ hàng Michael Read nói rằng bé gái 5 tuổi đã cứu sống em trai út một tuổi, khi đã tháo dây đeo từ ghế trẻ em. Ông Read nói 3 đứa trẻ, bao gồm một người con thứ 2 tuổi, đã mắc kẹt trong chiếc ôtô gần 55 giờ, với mức nhiệt 30 độ C.

Vật dụng của 3 người con được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nine News.

"Nếu con bé không tháo dây ghế của em út, nó có thể không qua khỏi", ông nói.

Những đứa trẻ đã được đưa vào viện trong tình trạng mất nước nghiêm trọng. Những vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Dự kiến chúng có thể xuất viện trong vài ngày tới, theo CNN.

Ủy viên hội đồng địa phương Darren Pool cho biết người dân xung quanh đã sốc sau vụ tai nạn.

"Vụ việc ở rất gần thị trấn và không ai để ý đến nó. Nhiều người đã lái xe qua con đường đó những ngày qua. Đó có lẽ là cú sốc lớn nhất với tôi", ông Pool nói.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-gai-5-tuoi-cuu-song-em-ut-sau-khi-cha-me-tu-nan-post1389355.html