Bé gái 5 tuổi không thể đứng dưới ánh mặt trời vì căn bệnh kỳ lạ

Một bé gái 5 tuổi bị mắc căn bệnh kỳ lạ, cơ thể của bé luôn bị phát ban đỏ khi đứng dưới ánh nắng mặt trời.

Từ khi 2 tuổi Bé gái Kaia Ettingoff đã bị phát ban ở khuỷu tay và đầu gối. Bố mẹ của bé đã thử nhiều loại kem và thuốc mỡ nhưng những nốt phát ban này không biến mất, điều này khiến bố mẹ bé nghĩ bé bị chàm.

Bé gái bị mắc chứng bệnh nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Ảnh:Dailymail

Vào năm 2016. các vết phát ban bắt đầu lan sang má và ngón tay của Kaia. Tìm hiểu qua mạng, mẹ bé nghi ngờ bé có thể mắc chứng bệnh viêm da cơ địa vị thành niên (JDM). Bé được bố mẹ đưa đến gặp bác sỹ.

Sau 5 tháng thăm khám, xét nghiệm, các bác sỹ đã kết luận, Kaia bị mắc viêm da cơ vị thành niên - Một chứng bệnh tự miễn do mắt trời gây ra, nó được kích hoạt bởi ánh nắng mặt trời và khiến những người mắc bệnh nổi mẩn da và viêm cơ, gây ra các cơ yếu. Đây là một tình trạng hiếm gặp và đe dọa tính mạng người bệnh.

Bệnh JDM rất hiếm và ảnh hưởng đến khoảng 3.000 đến 5.000 trẻ em ở Mỹ. Không có cách chữa trị căn bệnh này, vì vậy điều trị bao gồm thuốc, và đôi khi là vật lý trị liệu nhằm để kiểm soát viêm, giảm đau và cải thiện sức mạnh cơ bắp.

Kaia được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch tiêm tĩnh mạch, được gọi là IVIG. IVIG là một phương pháp điều trị được tạo ra từ máu được hiến có chứa các kháng thể lành mạnh để ngăn chặn bất kỳ tác nhân gây hại nào.

Tại nhà, bé cũng được điều trị bằng methotrexate, một loại thuốc thường được sử dụng để điều trị một số loại ung thư, nhưng được dùng với liều lượng nhỏ cho bệnh nhân JDM.

Sau một năm điều trị, tưởng chừng bé đã khỏi hẳn bệnh. Tuy nhirn vào 1/2018, bé lại bị xuất hiện một đốm hồng trên mũi và tình trạng bệnh của bé lại xảy ra. Kaia hiện đã trở lại với việc điều trị thường xuyên và mẹ bé nói rằng bé có thể sẽ cần những liều hóa trị nhỏ trong nhiều năm.

Năm ngoái, Tổ chức Make-a-Wish, một tổ chức phi lợi nhuận thực hiện những điều ước cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, đã tặng Kaia một ngôi nhà trên cây ở sân sau của cô. Bố mẹ cô bé nói rằng nó cho cô cơ hội chơi bên ngoài mà không bị cháy nắng.

Thanh Vân (Theo Dailymail)

Ninh Lan

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/be-gai-5-tuoi-khong-the-dung-duoi-anh-mat-troi-vi-can-benh-ky-la-d158605.html