Bé gái 9 tuổi bị bố đánh chết vì nghi trộm tiền

Đỗ Hữu Phong (SN 1979) nghi ngờ con gái ruột của mình là cháu Đ.N.A (SN 2010) lấy trộm tiền của mình nên đã đánh đập khiến con gái tử vong.

Ngày 21/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Hữu Phong (SN 1979, ngụ thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là cháu Đ.N.A (SN 2010) con gái ruột của Phong.

Đối tượng Phong tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Phong tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 20/5, cơ quan chức năng nhận được tin báo, tại thôn Cầu Vàng (xã KDang) xảy ra một vụ án thương tâm. Nạn nhân chính là con ruột của nghi phạm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng P. để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, P. khai, khoảng 6h30’ sáng cùng ngày, trong lúc cháu A. chuẩn bị đến trường đi học thì P. phát hiện trong cặp cháu có một bọc màu trắng bên trong có khoảng 3,6 triệu đồng.

Sau đó, Phong xuống bếp kiểm tra phát hiện số tiền mình cất trước đó đã bị mất. P. chạy lên hỏi cháu A. lấy số tiền đó ở đâu ra. Còn cháu A. một mực khẳng định số tiền đó là của bạn cho. Tức tối, P. hành hung, đánh đập khiến cháu A. tử vong.

Được biết, nghi phạm P. từng đi tù về. Gia đình không hạnh phúc nên hai vợ chồng đã đường ai nấy đi, vợ P. sau đó bỏ về quê. Hiện P. đang nuôi 3 đứa con, nạn nhân là cháu Đ.N.A trong vụ án là con gái thứ 2.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thiên An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/be-gai-9-tuoi-bi-bo-danh-chet-vi-nghi-trom-tien-70115.html