Bé gái bán bóng bay nghi bị bắt cóc: Tình tiết mới

Theo ông Nội, hôm sự việc xảy ra do người đông nên công an chưa xác định được là người nhà cháu bé hay người dân đánh anh T.

Xung quanh thông tin vụ bé gái bán bóng bay nghi bị bắt cóc, ngày 21/2, trao đổi với báo Đất Việt, ông Đỗ Hữu Nội - Chủ tịch UBND xã Hợp Lý (Lý Nhân, Hà Nam) cho rằng, hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra sự việc.

"Đây không phải vụ bắt cóc, kết quả thế nào công an đang làm. Cơ quan chức năng cũng đang tìm những kẻ đánh người đàn ông chở cháu bé để có hướng xử lý.

Hôm sự việc xảy ra do lượng người đứng đó đông nên chúng tôi chưa xác định được là người nhà cháu bé hay người dân đứng đó đánh người đàn ông này", ông Nội nói.

Theo ông Nội, người đàn ông chở cháu Trần Thị Mai (14 tuổi, học sinh lớp 8, trú tại xã Hợp Lý) là anh Nguyễn Văn T. (44 tuổi, trú tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện xã đã đưa anh T đến bệnh viện chụp chiếu.

Người dân bức xúc kéo đến UBND xã Hợp Lý vây đánh người đàn ông nhừ tử. Ảnh: NLĐ

Về việc này, cùng ngày, lãnh đạo huyện Lý Nhân cũng cho rằng, công an huyện đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trước đó, theo điều tra của cơ quan chức năng, vào khoảng 14h ngày 19/2, anh Nguyễn Văn T. đến cửa hàng của gia đình em Mai mua quả bóng bay hình con chó.

Nghe Mai nói phải sang cửa hàng ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân mới có loại bóng bay này nên anh T. đã nhờ nữ sinh lấy xe đi mua hộ.

Tuy nhiên Mai không biết đi xe máy. Lúc này, anh T. đã nhờ Mai dẫn đường và chở Mai đi đến địa điểm trên.

Hình ảnh người đàn ông chở cháu Mai được camera ghi lại

Khi đến xã Chính Lý mua nhưng không có nên anh T. tiếp tục chở Mai đến thị trấn Vĩnh Trụ tìm mua. Trong thời gian này, gia đình Mai không thấy con gái đâu, xem camera thấy đi cùng một người lạ mặt, nghi cháu bị bắt cóc nên đã đưa thông tin lên Facebook, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương và tổ chức đi tìm.

Đến khoảng 19h, anh T. đang chở Mai về gần nhà thì bị người dân phát hiện và đánh bị thương. Qua quá trình lấy lời khai, Mai khẳng định, trong thời gian anh T. chở đi mua bóng bay không bị đe dọa và cũng không bị xâm hại gì. Được biết, anh T. đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/be-gai-ban-bong-bay-nghi-bi-bat-coc-tinh-tiet-moi-3353197/