Bé gái bị bút chì đâm xuyên qua mũi khi giành nhau với chị

Trong lúc bé V. đang giành cây bút chì với chị thì bị cây bút đâm xéo qua vùng mũi và mắc kẹt trong đó.

Khuya ngày 29-1, khoa Tai mũi họng BV Nhi đồng TP.HCM tiếp nhận bệnh nhi PTNV (6 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị cây bút đâm xuyên qua mũi và mắc kẹt trong đó.

Tối ngày nhập viện, trong lúc chơi giỡn cùng chị ruột tại nhà, bé V. vô tình bị chị giành lấy cây bút chì rồi sơ ý đưa ngang qua mũi. Hai bé giành nhau quá mạnh nên làm cây bút đâm xuyên xéo qua vùng mũi và mắc kẹt trong đó.

Ngay lập tức, gia đình đưa bé V. đến bệnh viện cấp cứu. Tình trạng lúc nhập viện bé tỉnh, vùng gốc mũi chảy nhiều máu, có lổ thủng rộng khoảng 1cm, lún sâu. Sờ dọc theo xương chính mũi cảm giác thấy 1 phần của cây bút chì dài khoảng 3cm làm thành gờ nhỏ bắt ngang qua mũi từ trái sang phải. Bé vẫn nhìn thấy rõ, tiếp xúc tốt, 2 mũi ko thấy chảy máu, họng sạch.

Bác sĩ Trần Nam Khang, phụ trách ca trực chính khoa TMH khám, đánh giá bệnh nhân, thấy tình hình khá nguy cấp nên đã tiến hành cho làm các xét nghiệm máu khẩn, chụp XQ mũi nghiêng, CT sọ não cấp cứu và hội chẩn gấp với bác sĩ Bạch Thiên Phương, quyết định đưa bé vào phòng mổ để thám sát vết thương ngay trong đêm khuya.

Đầu bút chì được rút ra từ mũi bé V. Ảnh: BSCC

Đầu bút chì được rút ra từ mũi bé V. Ảnh: BSCC

Tại phòng mổ, bác sĩ rạch da ngang mũi khoảng 2cm, quan sát thấy đuôi cây bút chì nằm sâu 1cm dưới da, bóc tách dần qua các lớp mỡ, cơ, đường đi khá dài và sâu xuống gần khóe môi trên. Theo bác sĩ Khang, điều may mắn ở bệnh nhân này là dị vật đi ngang dọc theo các cơ bám da mũi trái, phải nên không ảnh hưởng đến các mạch máu, thần kinh quan trọng lân cận như động mạch mặt, động mạch dưới ổ mắt thuộc động mạch cảnh ngoài là động mạch chính phân phối máu nuôi vùng đầu mặt. Nếu đường đi lệch khoảng 1cm, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm đến mảnh giấy xương sàng, tổn thương dây thần kinh thị giác, khứu giác dẫn đến mù mắt hoặc mất khứu giác, liệt mặt cho bé.

Các bác sĩ đã tiến hành khâu lại các thớ cơ bị rách, cầm máu, đặt dẫn lưu hố mổ và cẩn thận khâu ngoài da bằng loại chỉ nhỏ nhất nhằm ít để lại sẹo trên mặt bé sau này.

Vùng mũi bé gái và vị trí bút chì xuyên qua. Ảnh: BSCC

Ca mổ bắt đầu lúc 1 giờ sáng, kết thúc khoảng 2 giờ sáng. Hiện tại sau khi mổ gần 12 giờ, bé đã tỉnh táo hoàn toàn, mắt nhìn và phản xạ tốt, tuy vết mổ còn hơi đau, sưng nề.

Các bác sĩ lưu ý trẻ nhỏ thích nô đùa, vui chơi nhưng cha mẹ cũng nên nhắc nhở các bé không nên cầm vật nhọn, cây dài trong lúc chạy nhảy, nhằm hạn chế rủi ro về chấn thương.

Theo Hoàng Lan/ Pháp Luật TP.HCM

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/be-gai-bi-but-chi-dam-xuyen-qua-mui-khi-gianh-nhau-voi-chi-c2a308816.html