Bé gái bị chém nguy kịch: Mẹ cứu con bị chém theo

Bé gái lớp 2 đang chơi trước sân nhà bất ngờ bị một thanh niên lao đến dùng dao chém nhiều nhát.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối ngày 20/10, tại nhà riêng của một gia đình trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nạn nhân là bé H.T.M là học sinh lớp 2A (trường Tiểu học Nam Từ Liêm).

Phát hiện vụ việc cháu bị chém, mẹ cháu bé chạy ra cứu con cũng bị người này chém một nhát vào tay.

Chiều 22/10, xác nhận với PV, cán bộ công an phường Tây Mỗ cho biết hiện vụ việc đã được chuyển lên quận Nam Từ Liêm điều tra và xử lý.

Cùng ngày, một cô giáo trường Tiểu học Nam Từ Liêm thông tin: "Sự việc xảy ra vào ngày nghỉ, sau khi nắm được thông tin nhà trường đã đến thăm cháu và động viên gia đình. Hiện cháu đang nằm trong phòng cách ly, sức khỏe rất nguy kịch. Mẹ cháu cũng bị thương và nằm xa cháu".

Địa điểm xảy ra vụ việc là trước sân nhà bé M.

Trước đó vào thời điểm trên, cháu M đang chơi ở sân thì bị một nam thanh niên bất ngờ dùng dao chém trọng thương. Được biết bé M. bị nhiều chém nhiều nhát khiến dạ dày, phổi, gan đều bị thủng. Ngoài ra, bé cùng phải chịu nhiều vết chém khác trên người.

Theo thông tin trên Đời sống & Pháp lý, lãnh đạo công an phường Tây Mỗ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường đã phối hợp với công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ đối tượng gây án.

“Nghi phạm gây án là một thanh niên có hộ khẩu thường trú ở trên địa bàn phường. Công an quận đang trực tiếp thụ lí, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc”, vị lãnh đạo trên thông tin.

Bảo Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/be-gai-bi-chem-nguy-kich-me-cuu-con-bi-chem-theo-3367790/