Bé gái bị hại đời:Hai thanh niên giúp đỡ nhau khống chế

Tại trụ sở công an, hai đối tượng hại đời bé gái khai nhận không quan hệ yêu đương với nạn nhân.

Hai đối tượng thay nhau hại đời bé gái là Hoàng Văn Dậu (15 tuổi) và Lương Văn Kỳ (15 tuổi) cùng trú tại xã Tiền Phong, Quế Phong, Nghệ An.

Hiện hai đối tượng đã bị công an huyện Quế Phong (Nghệ An) khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là V.T.H (12 tuổi).

Theo kết quả giám định, nữ sinh này bị xây xước, tổn thương vùng kín do bị Dậu và Kỳ xâm hại.

Theo kết quả điều tra cho biết, tối 15/12, H được Dậu và Kỳ rủ đi chơi đám vui (đêm trước đám cưới) ở xã Tiền Phong. Quá trình chơi ở đám vui, cả Kỳ, Dậu và H đều uống rượu say.

Khuya muộn 15/12, cả 3 cùng dẫn nhau về nhà của Kỳ ở gần đó rồi ngủ chung một phòng. Quá trình ngủ chung, Kỳ và Dậu thay nhau khống chế cưỡng hiếp H.

Do quá say và sức yếu nên dù phản kháng nhưng H không thể thoát khỏi tay của Kỳ và Dậu.

Như thông tin trước đó, sáng 16/12, H được hai thanh niên chở về nhà. Thấy H. có nhiều biểu hiện bất thường, gia đình đã gặng hỏi em, sau đó, H. kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe con kể lại, gia đình H. đã trình báo lên cơ quan công an.

Nhận tin báo, công an huyện Quế Phong nhanh chóng triệu tập hai đối tượng lên làm việc. Tại công an, bước đầu hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Tiền Phong cho biết, các đối tượng Kỳ và Dậu là người trú trên địa bàn xã này. Sau khi học hết lớp 9, Kỳ và Dậu nghỉ học và hiện đã đi làm thuê nhiều tháng nay.

"2 đối tượng này có quen biết nhau rồi cùng rủ nhau đi chơi ở đám vui. Khi về nhà của 1 đối tượng này ngủ chung rồi xảy ra sự việc trên. Sau khi biết chuyện, gia đình trình báo công an và lập tức bắt giữ 2 đối tượng này", lãnh đạo xã Tiền Phong nói.

Thu Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/be-gai-bi-hai-doihai-thanh-nien-giup-do-nhau-khong-che-3425077/