Bé gái bị hàng xóm làm trầy xước vùng kín

Người mẹ tắm cho con gái thì phát hiện vết trầy xước trên bộ phận sinh dục của con.

Ngày 24/4, đối tượng bị Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh tạm giữ hình sự là Doãn Ngọc Trung (33 tuổi, trú tại tổ 3 khu 2, phường Hà Lầm, TP Hạ Long).

Khoảng 16 giờ 30 ngày 20/4, Công an TP. Hạ Long nhận được tin báo về việc gia đình cháu T (6 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long) trình báo việc cháu bị Doãn Ngọc Trung xâm hại tình dục.

Mẹ cháu bé cho biết, khi tắm cho cháu thì phát hiện vết trầy xước trên bộ phận sinh dục của con. Khi được mẹ gặng hỏi, cháu T nói do chú Trung hàng xóm làm. Theo lời kể của mẹ cháu T thì cháu T thường sang nhà chơi cùng con gái Trung.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã thành lập tổ công tác, phối hợp với Công an TP Hạ Long khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai, đấu tranh với đối tượng.

Kết quả đã làm rõ hành vi dâm ô đối với trẻ em của Doãn Ngọc Trung. Qua đấu tranh, đối tượng Trung đã thú nhận hành vi dâm ô của mình.

Trước đó dư luận cũng từng xôn xao vụ việc bố về thăm con rồi dâm ô con gái. Theo đó sự việc xảy ra ở xã Tân Phú, huyện Tam Bình, huyện Vĩnh Long. Người cha dâm ô con gái là Nguyễn Văn Ba (35 tuổi, quê quán huyện K’rông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Ba và chị Nguyễn Thị N (25 tuổi, ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn) kết hôn vào năm 2010.

Đến tháng 10/2014, cả hai xảy ra mâu thuẫn và ly thân nhau. Chị N sau đó gửi con gái 4 tuổi cho người thân ở huyện Tam Bình nuôi dưỡng.

Ngày 12/4, Ba về thăm con và tối hôm sau, Ba đã thực hiện hành vi dâm ô với con gái ruột. Sự việc được bé gái kể lại cho người thân.

Thu Hà(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/be-gai-bi-hang-xom-lam-tray-xuoc-vung-kin-3333772/