Bé gái bị ống sắt đâm vào hậu môn đã xuất viện

Sau hơn 80 ngày điều trị, bé gái Trần An Nhàn, 14 tuổi, ngụ ấp Thiên Tuế, xã An Hảo (Tịnh Biên), bị ống sắt đâm thủng hậu môn đã xuất viện.

Trước đó, ngày 2-8, bé Nhàn được chuyển đến Bệnh viện Sản-Nhi An Giang cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm, do bị té từ trên gác cao xuống, bị ống tròn đâm vào hậu môn 20cm. Qua kết quả hội chẩn cho thấy, em Nhàn bị ống sắt đâm từ hậu môn xuyên thấu đến thành bụng trái…, làm tổn thương trực tràng, âm đạo và bàng quang.

Em Nhàn đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Sản-Nhi An Giang cấp cứu, phẫu thuật, cắt lọc khâu lại các vị trí bị tổn thương, điều trị bình phục sức khỏe.

Bé Nhàn cùng êkip y, bác sĩ điều trị

Tin, ảnh: CHÂU AN

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/be-gai-bi-ong-sat-dam-vao-hau-mon-da-xuat-vien-a233408.html