Bé gái bị xâm hại mang thai: Hai nhà quan hệ thân

Trong vụ bé gái tố bị xâm hại đến mang thai, Trưởng ấp nơi gia đình nạn nhân sinh sống cho biết trước đó quan hệ giữa hai gia đình rất thân.

Nạn nhân là enm TTH (14 tuổi, xã T.H, huyện Đồng Phú, Bình Phước). Nghi phạm bị tố hãm hại cháu H khiến cháu mang thai hơn 6 tháng là anh N (sống gần nhà với nạn nhân). Được biết anh N là chồng của người cô cháu H.

Trưa 20/6, chia sẻ với PV Đất Việt, Trưởng ấp nơi gia đình nạn nhân và nghi phạm sinh sống cho biết: "Anh N là người ở Đồng Nai và mới chuyển về đây sinh sống được vài năm.

Thời gian sống ở địa phương bản thân anh ấy cũng không có điều tiếng và khiến ai phải phàn nàn. Anh N là người bình thường, hiền lành và không có vấn đề gì cả.

Tất nhiên xóm giềng có đôi khi va chạm xô xát với nhau nhưng không nghiêm trọng, cũng không ai ngờ anh N lại có hành vi như vậy. Thật sự mọi người dân ở đây quá bất ngờ trước sự việc này".

"Hai vợ chồng anh N ít xảy ra mâu thuẫn và cũng không có đánh nhau hay cãi nhau bao giờ.

Sau khi xảy ra sự việc này, vợ con N xuống Đồng Nai ở, không biết đã về Bình Phước chưa, còn bản thân anh ấy tôi không rõ đã bị bắt chưa nhưng mấy ngày nay tôi cũng không gặp anh ấy" -Trưởng ấp nói.

Bé H. đã mang thai khoảng 27 tuần tuổi (Ảnh PLO)

Bé H. đã mang thai khoảng 27 tuần tuổi (Ảnh PLO)

Theo vị Trưởng ấp, giữa nhà anh N và nhà anh T.V.H (bố cháu bé) trước đó có quan hệ thân thiết. Vì hai nhà ở sát cạn nhau nên thậm chí hai nhà trông giúp con cái cho nhau rồi đưa các cháu đi học. Hiện anh H đã mua nhà chỗ khác ở, còn nhà anh N vẫn sống ở cạnh đó. Căn nhà vợ chồng anh N dựng tạm để ở, căn nhà nhỏ được lợp mái tôn.

Trước thông tin anh N được cho là có kết quả giám định tâm thần nên được bảo lãnh ra ngoài, Trưởng ấp thông tin đúng là trước đó anh N bị tai nạn, tuy nhiên kết quả bị tâm thần bản thân ông không rõ.

Chiều ngày 19/6, trao đổi với PV, vợ anh N nói: "Nội dung anh H trao đổi với báo chí như thế nào tôi không quan tâm, một khi làm sáng tỏ ra thì mọi người sẽ biết. Hiện giờ tôi không muốn trả lời mọi câu hỏi liên quan đến vụ việc này . Mọi người sẽ hiểu sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ".

Trước đó, trao đổi với báo chí, bị hại kể: "Mỗi lần chú N. lẻn vào nhà đều là lúc cha mẹ đã đi làm vắng hết, chỉ còn mỗi con ở nhà trông em bé. Lần nào chú N. cũng đe dọa nếu la hét thì chú sẽ giết em con hoặc giết cả gia đình con, con sợ lắm. Con đã nhiều lần van xin nhưng chú N. vẫn không chịu tha cho con, nên con không dám nói ai hết".

Ngày 6/6, gia đình anh H đã làm đơn tố cáo lên Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về hành vi dâm ô với trẻ em.

Đến ngày 12/6, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đồng Phú đã lấy lời khai từ hai phía.

Bảo An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/be-gai-bi-xam-hai-mang-thai-hai-nha-quan-he-than-3360366/