Vùng cao Trạm Tấu căng sức bảo vệ đàn gia súc trước giá rét

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, nhiều ngày nay hầu hết tại các địa phương của tỉnh Yên Bái có mưa nhỏ, sương mù; nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Không khí lạnh tràn về, chị Thào Thị Mảy ở thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu không còn nhìn thấy đỉnh núi trước nhà vì mây mù bao phủ trắng. Mưa phùn càng khiến rét buốt.

Ngô sinh khối là một trong những loại thức ăn nhiều dinh dưỡng cho trâu, bò ở mùa rét.

Ngô sinh khối là một trong những loại thức ăn nhiều dinh dưỡng cho trâu, bò ở mùa rét.

Để đảm bảo cho đàn trâu của gia đình không bị chết rét, chị Mảy cùng chồng sớm lùa đàn trâu vào chuồng nuôi nhốt, cắt thêm cỏ voi và nấu cám cho ăn.

“Trời rét quá nên nhà tôi nhốt hết trâu, cho ăn tại chuồng và đun cả nước ấm cho uống nữa”, chị Mảy cho biết.

Nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển, về mùa đông thời tiết ở các xã vùng cao của huyện Trạm Tấu luôn rất khắc nghiệt. Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, những ngày này, lực lượng Công an huyện Trạm Tấu còn chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp để chủ động đối phó với rét đậm rét hại, bảo vệ sức khỏe cho người dân và vật nuôi.

Người dân Trạm Tấu đưa cho bò vào chuồng để tránh rét

Thượng úy Hoàng Quốc Hoàn, Trưởng Công an xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cho biết: “Công an xã trong thời gian gần đây cũng đã tiếp tục phối hợp với mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và xây dựng những cây rơm cho đàn gia súc trong mùa rét”.

Ông Nguyễn Văn Hòe, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết: Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại đối với đàn gia súc trên 36.100 con, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân gia cố, sửa chữa chuồng trại, quây bạt giữ ấm cho gia súc, bổ sung thêm thức ăn tinh, muối khoáng cho trâu, bò... qua hệ thống loa truyền thông của xã và các đoàn công tác.

Đặc biệt, trước đó sau thu hoạch vụ đông, các xã, thị trấn của huyện Trạm Tấu đã vận động bà con xây dựng được trên 3.000 cây rơm, trồng mới 39 hécta cỏ và 20 hécta ngô sinh khối tại 57 thôn bản. Đây là nguồn thức ăn chính cho gia súc trong mùa rét, do các loại cỏ tự nhiên khan hiếm. Vì vậy, về cơ bản đàn gia súc của huyện sẽ không lo bị đói.

Ông Giàng A Páo, Bí thư Đảng ủy xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cho biết, 4/4 thôn của xã đều xây dựng được các cây rơm và trồng cỏ để chống đói cho gia súc trong mùa rét.

“Những năm trước công tác này còn phải tuyên truyền nhiều, tuy nhiên những năm trở lại đây nhận thức của bà con về phòng chống rét cũng đã được nâng lên. Ngoài làm cây rơm ra chúng tôi còn vận động bà con dự trữ thêm cỏ tự trồng, tận dụng các loại phụ phẩm từ sắn ngô trong gia đình để bổ sung thêm lượng dinh dưỡng cho trâu bò trong mùa rét”, ông Giàng A Páo nói.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã có Công văn yêu cầu 9 huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành thành viên tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi hiệu quả./.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vung-cao-tram-tau-cang-suc-bao-ve-dan-gia-suc-truoc-gia-ret-829573.vov