Bé gái nghi bị 'bắt cóc' ở Thanh Hóa được tìm thấy ở Cà Mau

Bé gái nghi bị bắt cóc với dáng vẻ mệt mỏi cầu cứu người dân gọi điện để liên lạc về gia đình

Ngày 6-5, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết thông tin em Phan Thu Ngân (14 tuổi; ngụ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bị bắt cóc tại Thanh Hóa và lưu lạc đến Cà Mau rồi trốn thoát là không chính xác. Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng phối hợp cùng gia đình em để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bé Ngân được cơ quan chức năng đưa đến nhiều nơi theo sự mô tả của bé - Ảnh: Hoàng Giang

Bé Ngân được cơ quan chức năng đưa đến nhiều nơi theo sự mô tả của bé - Ảnh: Hoàng Giang

Vào chiều hôm qua, em Ngân đã "cầu cứu" người dân ở ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước (Cà Mau) nhờ điện thoại liên lạc về gia đình. Tại đây, Ngân cho biết mình bị "bắt cóc" và đã tự trốn thoát.

Sau đó, người dân đã trình báo sự việc với Công an xã Phú Hưng. Nhận tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt để thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào trưa 1-5, Ngân đi khỏi nhà bằng xe đạp và mất liên lạc với gia đình. Sau đó, cha của Ngân đã đến Công an huyện Nông Cống trình báo về việc con mình bị mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ cùng người nhà Ngân đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng bất thành.

Sự việc đã khiến gia đình Ngân đứng ngồi không yên vì lo lắng cho con. Khi biết được tin con gái ở Cà Mau, gia đình đã vội vào tìm con.

VÂN DU

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/be-gai-nghi-bi-bat-coc-o-thanh-hoa-duoc-tim-thay-o-ca-mau-20190506155735866.htm