Bé gái rơi từ tầng 12 chung cư khỏe mạnh, sắp được xuất viện

Đến 8g30 ngày 4-3, bé N.P.H, ở chung cư tại số 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội trong tình trạng sức khỏe tốt, khớp háng trở lại vị trí bình thường. Dự kiến ngày 5-3 bé sẽ được làm thủ tục ra viện.

Thông tin từ TS-bác sỹ Hoàng Hải Đức, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi-BV Nhi Trung ương cho biết, đến 8g30 ngày 4-3, bệnh nhi N.P.H, SN 2018, có địa chỉ tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt; không ho, không sốt, không có dấu hiệu khó thở; Đại tiểu tiện bình thường.

Khớp háng đã được cố định bằng máng bột; không có triệu chứng đau; không có sưng-nóng-đỏ. Kết quả chụp X-quang khớp háng bên phải đã trở lại vị trí bình thường.

Sau 4 ngày theo dõi, điều trị, cháu bé có sức khỏe ổn định và khớp kháng đã trở lại vị trí bình thường (ảnh BVCC)

Sau 4 ngày theo dõi, điều trị, cháu bé có sức khỏe ổn định và khớp kháng đã trở lại vị trí bình thường (ảnh BVCC)

Trong ngày hôm nay (4-3), các bác sỹ khoa Chỉnh hình Nhi sẽ khám, đánh giá lại toàn trạng cho bệnh nhi trước khi ra viện (chụp XQ lồng ngực; siêu âm ổ bụng;…). Dự kiến ngày mai (5-3) bệnh viện sẽ làm thủ tục cho trẻ xuất viện.

Bé N.P.H, là "nhân vật chính" trong vụ việc bé gái trèo qua lan can rồi thả tay rơi tự do tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày 28-2. Rất may mắn, nhờ vào tiếng kêu cứu của cư dân bên tòa nhà đối diện nên anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) ở gần đó đã kịp thời trèo qua tường, leo lên mái tôn để chờ đỡ cháu bé. Khi cháu bé rơi xuống đã chạm vào cánh tay anh Mạnh rồi rơi xuống mái tôn. Anh Mạnh tiếp tục ôm chặt lấy cháu bé và đưa xuống để mọi người đưa bé đi cấp cứu.

Phong Châu

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/be-gai-roi-tu-tang-12-chung-cu-khoe-manh-sap-duoc-xuat-vien-230080.html