Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên góc nhà chùa

Chiều 27-8, UBND phường Thuận Thành, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) xác nhận thông tin, người dân trên địa bàn phường vừa cứu sống một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Vào khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Hồ Văn Long (57 tuổi, trú ở phường Thuận Thành, TP Huế), người làm công quả ở chùa Thành Nội (đóng ở đường Ông Ích Khiêm, phường Thuận Thành) bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc ở phía góc chùa.

Lúc này, ông Long cùng một số người đi tìm hiểu sự việc thì phát hiện một bé gái còn đỏ hỏn bị bỏ rơi tại góc chùa. Qua kiểm tra, cháu bé còn nguyên dây rốn nặng khoảng 3kg, sức khỏe yếu và được đặt trong một hộp giấy nên ông Long đã báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Địa điểm ông Long phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên góc chùa Thành Nội.

Nhận được tin báo, UBND phường Thuận Thành đã cử cán bộ y tế về chùa Thành Nội sơ cứu ban đầu cho cháu bé, sau đó đã đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế TP Huế để chăm sóc. Hiện sức khỏe cháu bé đã dần ổn định và cơ quan chức năng đang tiến hành tìm lại người thân cho cháu bé.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/be-gai-so-sinh-con-nguyen-day-ron-bi-bo-roi-ben-goc-nha-chua-507848/