Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong chùa ở Huế

Trong lúc dọn dẹp, người làm công quả ở chùa Thành Nội (Huế) phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong chiếc thùng giấy ở góc chùa.

Trưa 27/8, một người dân ở phường Thuận Thành (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở chùa Thành Nội (phường Thuận Thành).

Trả lời PV VTC News ông Hồ Văn Long (SN 1961, làm công quả ở chùa Thành Nội) cho biết, khoảng 9h cùng ngày, trong lúc đang dọn dẹp, ông nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh nên đi kiểm tra.

Ông Hồ Văn Long chỉ vị trí phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ lại ở chùa Thành Nội.

Đi theo hướng phát ra tiếng khóc, ông phát hiện một chiếc thùng giấy ở góc chùa. Bên trong thùng là một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, vẫn còn dính máu được quấn chiếc khăn màu xanh. Sau đó, ông Long thông báo sự việc cho các ni sư trong chùa và cơ quan chức năng phường Thuận Thành.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và nhân viên y tế phường Thuận Thành nhanh chóng có mặt tại chùa Thành Nội để đưa cháu bé đến Bệnh viện TP Huế cấp cứu. Được biết, cháu bé nặng khoảng 3kg và hiện tại, sức khỏe của cháu ổn định.

Video: Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại ven đường Hải Phòng

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/be-gai-so-sinh-con-nguyen-day-ron-bi-bo-roi-trong-chua-o-hue-d422839.html