Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam, ra mắt Hội đồng tư vấn, đồng hành giai đoạn 2023 - 2028

TPO - Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đã ra mắt Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023 – 2028, gồm 7 thành viên.

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ ấn tượng trước sự đổi mới, trẻ trung, sôi nổi của đại hội.

Chủ tịch nước ghi nhận, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Sinh viên Việt Nam đã có những bước trưởng thành vượt bậc, tổ chức nhiều phong trào, chương trình hoạt động sôi nổi, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Hội thực sự là người bạn đồng hành tin cậy, thân thiết của sinh viên Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết bày tỏ, việc được hiệp thương tham gia Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là nhiệm vụ lớn lao mà các đại biểu đại hội, cũng như cán bộ, hội viên, sinh viên trong và ngoài nước tin tưởng, giao phó.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ra mắt Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023 – 2028.

Bế mạc Hội Sinh viên

4 giờ trước

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

20/12/2023 08:21

20/12/2023 08:24

Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI gồm 6 anh, chị, trong đó có 1 chủ tịch và 5 phó chủ tịch.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam được hiệp thương bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Năm phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm: chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Bá Cát - Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội; chị Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM; anh Lê Công Hùng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng.

20/12/2023 08:26

Lời hứa với sinh viên trong và ngoài nước

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhấn mạnh đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là nhiệm vụ lớn lao mà các đại biểu đại hội cũng như cán bộ, hội viên, sinh viên trong và ngoài nước tin tưởng, giao phó.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI xin hứa trước Đại hội và trước hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ đoàn kết, quyết tâm cùng với đội ngũ cán bộ Hội, hội viên, sinh viên phấn đấu triển khai và thực hiện sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên lần thứ XI.

“Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI kính mong đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí cán bộ, hội viên, sinh viên cả nước quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nói.

20/12/2023 08:26

20/12/2023 08:35

Công nghệ thông tin, công nghệ số

Lần đầu tiên, Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng và triển khai dùng chung một Ứng dụng Đại hội Hội Sinh viên cho tất cả đại hội, hội nghị từ cấp cơ sở. Các thông tin dữ liệu của đại biểu tham dự được lưu trữ và cập nhật từ đại hội, hội nghị cấp cơ sở, đến cấp tỉnh, thành phố đến đại hội cấp Trung ương nhằm tạo sự thuận lợi, khoa học trong việc quản lý, sử dụng và phân tích dữ liệu đại biểu tham dự đại hội.

20/12/2023 08:36

Tiên phong chuyển đổi số

20/12/2023 08:37

Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước

20/12/2023 08:40

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, là đại hội của tinh thần hội nhập, phát triển trên nền tảng giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Tinh thần này này thể hiện qua khẩu hiệu hành động của đại hội: “Sinh viên Việt Nam Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước”.

20/12/2023 08:41

Nhiệm kỳ của hành động

Ngay sau đại hội, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức các chương trình Chung kết Hành trình bài ca sinh viên; Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng giêng” và trao các suất học bổng cho hội viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

20/12/2023 08:41

20/12/2023 08:47

Trước khi diễn ra phiên bế mạc, đại hội chúc mừng các đại biểu sinh nhật trong tháng 12.

20/12/2023 08:48

20/12/2023 08:49

Đúng 8h40 phút, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, diễn ra phiên làm việc thứ tư – phiên bế mạc.

Mở đầu phiên bế mạc, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo tại đại hội, có 686/695 đại biểu có mặt (9 đại biểu vắng mặt, có phép) đủ tư cách tiến hành đại hội.

20/12/2023 08:58

Các đại biểu dự phiên bế mạc đại hội

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

PGS.TS. Phan Thanh Bình - nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

20/12/2023 09:00

Ra mắt Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023 – 2028

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đã ra mắt Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023 – 2028, gồm 7 thành viên.

Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc vào năm 2018 lần đầu tiên ra mắt và đi vào hoạt động Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2018 - 2023.

5 năm qua, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của Hội đồng tư vấn, nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa đã được triển khai thực hiện mang lại nhiều hiệu quả, thiết thực đối với sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ kết quả đó, được sự cho phép và sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam quyết định tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của Hội đồng tư vấn trong triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2023 – 2028.

Danh sách 7 thành viên Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023 – 2028:

1. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

2. Đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

4. PGS.TS. Phan Thanh Bình - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

5. GS.TS. Trần Xuân Bách - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

6. KTS. Hoàng Thúc Hào - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

7. Ca sỹ Hà Anh Tuấn.

Ra mắt Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023 – 2028.

20/12/2023 09:01

20/12/2023 09:01

20/12/2023 09:51

‘Hãy cùng nhau lớn lên từ những việc nhỏ’

Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trình bày tham luận với chủ đề “Sứ mệnh của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số”, ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh: “Mỗi bạn sinh viên, hãy cùng lớn lên từ những việc nhỏ”.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, mỗi bạn sinh viên có thể chọn một việc, một khía cạnh, một chuyên ngành để trở nên xuất sắc nhưng không giới hạn bản thân trong một lựa chọn, một con đường. Muốn trở thành một thế hệ lập trình viên xuất sắc, mỗi bạn sinh viên hãy bắt đầu từ việc lập trình ra những ứng dụng mới thay vì chỉ sử dụng những ứng dụng sẵn có.

“Biển học là vô bờ, giảng đường đại học sẽ dạy những điều căn bản, phương pháp, lý luận, phương tiện để các bạn tự học nhiều hơn. Chính vì vậy, các bạn hãy giữ mãi sự tò mò của tuổi ấu thơ để tự thân tìm kiếm, tiếp nhận tri thức mới, nêu cao tinh thần tự học, tự thích ứng trong thời đại mới, nhất là trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ”, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói.

20/12/2023 10:09

Trí tuệ cảm xúc là động lực để làm tốt nhất phần việc của mình

GS.TS. Trần Xuân Bách - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

Học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của sinh viên. Do đó, Hội Sinh viên Việt Nam xác định nhiệm vụ triển khai nâng cao nhận thức về học tập chủ động, học tập suốt đời trong sinh viên, tạo môi trường để sinh viên yên tâm học tập, sáng tạo, nghiên cứu... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội các cấp. Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Sinh viên Việt Nam xác định Đề án “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên” là một trong ba đề án trọng tâm của nhiệm kỳ.

Về vấn đề này, GS.TS. Trần Xuân Bách - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, trình bày tham luận “Sinh viên Việt Nam với hành trang khoa học – Công nghệ trong kỷ nguyên số”.

Mở đầu bài tham luận, GS. TS. Trần Xuân Bách nhắc lại 6 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho sinh viên tại Đại hội Hội Sinh viên lần thứ 2 năm 1958. Đó là: Yêu Tổ quốc - Yêu nhân dân - Yêu chủ nghĩa xã hội - Yêu lao động - Yêu khoa học và Yêu kỷ luật.

Từ lời dạy của Bác, GS. TS. Trần Xuân Bách cho rằng, dù bất cứ lĩnh vực nào thì yếu tố thúc đẩy then chốt nhất là tình yêu. Dành tình yêu, đam mê, trăn trở vào trong từng công việc, lĩnh vực đó là động lực thôi thúc mỗi cá nhân vươn lên gặt hái thành công. Trí tuệ cảm xúc chính là động lực cho mỗi cá nhân nỗ lực làm tốt nhất phần việc của mình.

Nói với sinh viên, GS.TS. Trần Xuân Bách cho rằng, chúng ta chính là những người vẽ lên thành công trong cuộc đời của mình. Và một trong những phác thảo của hình ảnh thế hệ sinh viên hôm nay và tương lai là làm chủ, ứng dụng thành thạo khoa học công nghệ.

Về nghiên cứu khoa học GS.TS. Trần Xuân Bách nhấn mạnh, cần thay đổi cách nhìn về vấn đề này, nghiên cứu khoa học không phải cái gì quá hàn lâm. Do yêu cầu phát triển của cuộc sống, tư tưởng khoa học ngày càng gần gũi hơn. Sinh viên nghiên cứu khoa học bắt nguồn từ yêu cầu cuộc sống để tạo ra giá trị cuộc sống.

GS. TS Trần Xuân Bách chỉ ra những kỹ năng chính của người làm nghiên cứu khoa học: Kỹ năng nghiên cứu, năng lực sáng tạo; kỹ năng xây dựng đội hình; tầm nhìn chiến lược; lãnh đạo và quản trị.

20/12/2023 10:14

Vai trò của sinh viên và Hội Sinh viên trong quá trình tự chủ đại học

PGS.TS. Phan Thanh Bình - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng tư vấn, đồng hành sinh viên nhiệm kỳ XI.

PGS.TS. Phan Thanh Bình - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng tư vấn, đồng hành sinh viên nhiệm kỳ XI, tham luận với chủ đề “Vai trò của sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên trong quá trình tự chủ đại học”.

Cơ sở giáo dục đại học tự chủ trên ba lĩnh vực: Chuyên môn (đào tạo, khoa học); tổ chức (nhân sự, cơ cấu) và tài chính. Để tự chủ thực sự phát huy hiệu quả, tạo không gian lý tưởng cho sáng tạo khoa học, cũng như thể hiện trách nhiệm nhà trường nhất thiết cần có điều kiện triển khai thực chất, khả thi. Đó là xây dựng một cơ chế tự chủ gắn liền với trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo cụ thể.

Theo PGS.TS. Phan Thanh Bình, tự chủ vẫn còn nhiều điều để tiếp tục hoàn thiện. Trong tự chủ đại học, vai trò, vị trí của Hội Sinh viên và sinh viên trong nhà trường được xác định rõ. Sinh viên không chỉ là người thụ hưởng quá trình đào tạo mà còn tham gia rõ ràng hơn quá trình đào tạo. Sinh viên tham gia quá trình tự chủ là đối tượng được giải trình và có trách nhiệm tham gia vào quá trình quản trị nhà trường đại học, tham gia quá trình xây dựng tự chủ đại học hiệu quả, phù hợp. Điều này giúp sinh viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân với nhà trường, từ đó nhận thức về quá trình tự hoàn thiện thành công dân tự chủ.

PGS.TS. Phan Thanh Bình cũng cho biết, trong luật giáo dục đại học có quy định đại diện sinh viên là Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên là thành viên đương nhiên, bình đẳng, có đầy đủ quyền pháp định của một thành viên hội đồng trường. Như vậy, chức năng tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ hội viên, sinh viên trong học tập - rèn luyện và nhiệm vụ phản án nguyện vọng, nhu cầu của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương chính sách liên quan đến sinh viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của sinh viên trong Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam đã được phát huy.

20/12/2023 10:20

Góp sức kiến tạo thế hệ sinh viên thời đại mới

Nguyễn Trần Hưng - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tham luận về chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài”, đại biểu Nguyễn Trần Hưng - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, cho biết, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài có trọng trách tăng cường đẩy mạnh mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nước sở tại như trực tiếp quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam, giúp mang lại hiệu quả thiết thực cho Việt Nam trên các phương diện giao lưu kinh tế, chính trị và khoa học.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn chung trong công tác Hội ngoài nước, vì vậy, đại biểu Huỳnh Tấn Đạt - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia đề xuất một số giải pháp mà các Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước đang và sẽ áp dụng trong thời gian tới để nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào sinh viên ở nước ngoài.

Cụ thể, các Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước triển khai các chương trình và hoạt động bám sát với công tác hằng năm của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, trong đó chú trọng các hoạt động trong nhóm hỗ trợ du học sinh mới hòa nhập với môi trường sống và học tập tại nước sở tại, các hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm cho sinh viên, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và quan trọng hơn cả là các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đồng thời, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cũng là cầu nối để kết nối Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước với Hội Sinh viên Việt Nam trong nước, từ đó tận dụng thế mạnh của nhau để phát triển, triển khai các chương trình, hoạt động chung không chỉ mang lại giá trị cho du học sinh mà còn cho sinh viên trong nước.

Ngoài ra, các Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước có thể xem xét tham gia vào mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia, mạng lưới đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và các nước sở tại cũng như tham gia vào mạng lưới tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Thậm chí, hội sinh viên ngoài nước có thể tham gia xây dựng sàn giao dịch ý tưởng mà T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đề cập trong văn kiện đại hội.

20/12/2023 10:32

Góp sức kiến tạo thế hệ sinh viên thời đại mới

Nhóm ba thủ lĩnh sinh viên, gồm: Nguyễn Thị Châu Anh - Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc 2022; Vũ Thị Ngọc - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính và Đặng Việt Tỉnh - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Khánh Hòa, trình bày tham luận “Giải pháp phát huy vai trò chủ thể của sinh viên của Hội Sinh viên Việt Nam”.

Theo Nguyễn Thị Châu Anh, thực tiễn trong những năm qua, vai trò chủ thể ấy đã không ngừng được khẳng định. Sinh viên đã và đang thể hiện được tiếng nói của mình thông qua những diễn đàn đối thoại các cấp, những chương trình, hoạt động do chính mình định hình ý tưởng và thực hiện. Các hoạt động của Hội tiếp tục phát triển theo hướng ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu. Môi trường của Hội đã và đang trở thành môi trường thực sự tạo nên từ nguyện vọng của sinh viên. Dấu ấn nổi bật nhất phải kể đến là số lượng Chủ tịch Hội Sinh viên trường là sinh viên đã tăng lên đáng kể.

Điển hình, nhiệm kỳ hiện tại của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện chủ trương này, hiện có gần 50% các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có Chủ tịch Hội Sinh viên là sinh viên. Bên cạnh đó, tại nhiều trường, chính những thủ lĩnh sinh viên này đồng thời cũng tham gia vào thành viên Hội đồng trường, đóng góp những ý kiến quan trọng liên quan đến người học.

Theo Châu Anh, những kết quả ấy cũng chính là nền tảng để Hội đã, đang và sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành đáng tin cậy của sinh viên, cùng sinh viên xây dựng bản sắc, tự tin vươn mình ra thế giới. Như Ngày hội thanh niên Đông Nam Á được tổ chức vào năm 2022 vừa rồi đã kết nối sinh viên Việt Nam với thanh niên khối thanh niên, sinh viên các nước Đông Nam Á, thúc đẩy mở rộng quan hệ quốc tế các nước trong khu vực. Qua đó, giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, tiềm năng và những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng.

Theo Đặng Việt Tỉnh, cần chuẩn bị về năng lực và tâm thế cho sinh viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Hội là sinh viên để đón nhận và phát huy tốt vai trò dẫn dắt, để ngọn cờ thủ lĩnh có sức lan tỏa, hiệu triệu, tập hợp sinh viên. Trong đó cần bắt đầu từ việc chuẩn hóa công tác tập huấn và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội thông qua khung năng lực; đồng thời, trang bị cho sinh viên ngày nay năng lực giám sát và phản biện xã hội để đóng góp những tiếng nói giá trị cho các vấn đề liên quan đến chính thế hệ mình. “Cùng với đó, các cấp bộ Hội cũng cần không ngừng tự làm mới mình để dẫn dắt sinh viên sáng tạo và phát huy vai trò chủ thể. Không dừng lại ở sự chuẩn bị về năng lực và tâm thế, Hội phải trở thành một cộng đồng truyền cảm hứng cho sinh viên sáng tạo và trau dồi tri thức tự thân”, Đặng Việt Tỉnh nói.

Bạn Vũ Thị Ngọc cho rằng, cùng nhiều kết quả và nỗ lực không ngừng ấy, chúng ta vẫn còn những điều cần trăn trở và thực hiện để vai trò chủ thể của sinh viên được phát huy rõ nét hơn trong hoạt động của Hội. Bởi thực tiễn, một bộ phận sinh viên hiện nay vẫn chưa hiểu rõ vai trò của tổ chức Hội; còn thờ ơ trước các hoạt động, phong trào do Hội khởi xướng. Cùng với đó, vẫn còn không ít sinh viên chưa được tạo điều kiện, cơ hội để tiếp cận và tham gia các hoạt động của Hội. Vai trò thủ lĩnh sinh viên trong chính các cấp bộ Hội vẫn còn một số hạn chế nhất định, dẫn đến chưa phát huy rõ nét.

Ba thủ lĩnh sinh viên thống nhất cho rằng, sinh viên là chủ thể không phải là một vấn đề mới. Song, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần những cách nghĩ mới, cách tiếp cận và những giải pháp mới phù hợp. Là những thủ lĩnh sinh viên, đồng thời cũng chính là những sinh viên, chủ thể của phong trào và của Hội, chúng tôi tin rằng, để sinh viên phát huy vai trò chủ thể của mình, trên chặng đường tới cần nỗ lực và quan tâm một số vấn đề.

Theo Châu Anh, cần khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước trong sinh viên bằng bản sắc vững vàng. Trong thời gian tới, các cấp bộ Hội cần triển khai các chương trình, sáng kiến cụ thể nhằm phát huy bản sắc trong sinh viên, xây dựng bản sắc của tổ chức Hội trên nền tảng kết nối với bản sắc dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và truyền cảm hứng về những giá trị truyền thống tốt đẹp.

“Bản sắc ấy sẽ là điểm tựa để mỗi sinh viên phát huy sức sáng tạo và tính độc lập trong mỗi chương trình, hoạt động. Từ đây, phát huy được đặc trưng và thế mạnh cá nhân, trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của Tổ quốc, dân tộc Việt Nam, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu”, Châu Anh nói.

20/12/2023 10:56

Anh Nguyễn Bá Cát - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X trình đại hội.

20/12/2023 11:07

Chia tay các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X không tái cử

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào sinh viên đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp rất lớn của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.

Tại đại hội lần này, nhiều đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X do điều kiện công tác không tái cử tham gia Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra T.Ư Hội khóa XI.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và các đồng chí thường trực Hội Sinh viên khóa XI trao những món quà lưu niệm tặng các đồng chí nguyên ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, thay cho lời cảm ơn sâu sắc của đại hội và Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

20/12/2023 11:18

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028, kêu gọi toàn thể sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, niềm tự hào dân tộc, thi đua học tập, sáng tạo, hội nhập, hăng hái tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”, xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

20/12/2023 11:22

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 12 năm 2023.

Sau khi thảo luận Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, do Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X trình đại hội; tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Thông qua mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Khẩu hiệu hành động: Sinh viên Việt Nam - Vững bản sắc, giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào Sinh viên 5 tốt, Chương trình đồng hành, tư vấn hỗ trợ sinh viên và Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh; góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện Hệ thống 11 chỉ tiêu trọng tâm. Xác định 03 Đề án trong nhiệm kỳ là: Đề án Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Đề án Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam và Đề án Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam.

3. Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

4. Thông qua kết quả hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 103 đồng chí, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 15 đồng chí. Thông qua kết quả hiệp thương bầu Ban Thư ký và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

20/12/2023 11:24

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội trên ứng dụng “Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam”.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội trên ứng dụng “Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam”.

20/12/2023 11:26

Thư đại hội gửi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước

Các bạn hội viên, sinh viên thân mến!

Chúng tôi, 695 đại biểu, vinh dự đại diện cho hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến trong ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần trí tuệ, trách nhiệm cao, không khí trẻ trung, sôi nổi, Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2023 - 2028.

Đại hội đã thống nhất quyết nghị mục tiêu Khơi dậy mạnh mẽ trong sinh viên Việt Nam khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Xây dựng môi trường để sinh viên phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của sinh viên. Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh toàn diện, nhất là về chính trị; là tổ chức của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên; đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên, sinh viên Việt Nam:

Không ngừng vun đắp, bồi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cao đẹp, khát vọng cống hiến, góp sức mình thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn, luôn phấn đấu học tập tốt, chủ động tiếp thu tri thức mới, sáng tạo không ngừng, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số.

Tiên phong hành động, xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và chinh phục những thử thách, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành sinh viên 5 tốt; chủ động phát triển bản thân ngày một toàn diện, tự tin hội nhập, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các bạn hội viên, sinh viên thân mến!

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và các thế hệ hội viên, sinh viên, với tinh thần “Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai – Dựng xây đất nước”, các bạn hội viên, sinh viên chúng ta hãy chung sức cùng Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2023 - 2028, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

20/12/2023 11:33

Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, thay mặt Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028, đọc diễn văn bế mạc đại hội.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, sau 2,5 ngày làm việc sôi nổi, trí tuệ, nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Sinh viên Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ Đoàn, cán bộ Hội các thời kỳ.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thể hiện ý chí và quyết tâm của sinh viên Việt Nam phấn đấu vì mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có bản lĩnh vững vàng, ứng xử văn minh, tri thức phong phú, khỏe về thể chất và tinh thần, có kỹ năng thực hành xã hội phù hợp với yêu cầu của thời đại khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng đến các tiêu chí năng lực của công dân toàn cầu. Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh toàn diện, nhất là về chính trị; là tổ chức của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên, đoàn kết, tập hợp các thế hệ sinh viên cùng phấn đấu học tập và rèn luyện.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI cổ vũ mạnh mẽ hội viên, sinh viên bước vào giai đoạn mới với tinh thần, khí thế và quyết tâm mới. “Với tinh thần ‘Sinh viên Việt Nam Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI kêu gọi toàn thể các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập trong nước và ngoài nước phát huy truyền thống vẻ vang của sinh viên Việt Nam tiếp tục phấn đấu thi đua tham gia sôi nổi phong trào ‘Sinh viên 5 tốt’, cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028”, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết kêu gọi sinh viên cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI.

Nhóm phóng viên

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-sinh-vien-viet-nam-ra-mat-hoi-dong-tu-van-dong-hanh-giai-doan-2023-2028-post1597359.tpo