Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh: Xác định phát triển toàn diện, bền vững

Hà Tĩnh nhất quán thực hiện quan điểm phát triển bền vững cho giai đoạn 2021 - 2030.

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên bế mạc. Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kế hoạch đề ra.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thiết thực, tâm huyết và thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng trình Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí; Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hoàng Trung Dũng (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khóa 18-nhiệm kỳ 2015-2020) trúng cử chức vụ Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Hội nghị cũng đã bầu đồng chí Trần Tiến Hưng- Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 18 nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2015 và đồng chí Trần Thế Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa 18 nhiệm kỳ 2020-2015 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 đã bầu 11 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở tài chính được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 19.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu chính là tập trung xây dựng Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Hà Tĩnh nhất quán thực hiện quan điểm phát triển bền vững; Xác định “Bốn trụ cột - Ba nền tảng” và “Ba đô thị - Một trung tâm - Ba hành lang” làm trọng điểm phát triển cho giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, tận dụng tốt nhất cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư./.

Sỹ Đức-Lại Hoa/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/be-mac-dai-hoi-dang-bo-tinh-ha-tinh-xac-dinh-phat-trien-toan-dien-ben-vung-786676.vov