Bế mạc Đại hội Thể dục - thể thao tỉnh lần thứ VIII-2018

* 24 tập thể, 24 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 21-11, tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu tỉnh, Ban Chỉ đạo đại hội đã tổ chức lễ tổng kết và bế mạc Đại hội Thể dục - thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VIII-2018.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao cờ cho 3 địa phương dẫn đầu toàn đoàn Đại hội TDTT tỉnh

Tham dự lễ bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Tấn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thị Liễu, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Xem Video Clip

Trong báo cáo tổng kết đại hội, Phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Xuân Thanh cho biết, Đại hội TDTT các cấp cơ sở, huyện, thị, thành phố và các ngành diễn ra từ tháng 3 đến tháng 11-2017, thu hút hơn 66 ngàn lượt VĐV, HLV tham dự. Đại hội TDTT tỉnh diễn ra từ tháng 1 đến tháng 11-2018, tổ chức thi đấu 22 giải (21 môn), thu hút hơn 2.600 lượt VĐV, HLV đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố và các ngành tham dự. Ban tổ chức đã trao tổng cộng 265 bộ huy chương cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở mỗi nội dung thi đấu. Trong đó, TP.Biên Hòa xếp hạng nhất toàn đoàn (58 HCV, 44 HCB, 47 HCĐ); huyện Trảng Bom xếp hạng nhì (46 HCV, 47 HCB, 45 HCĐ) và huyện Vĩnh Cửu xếp hạng ba (40 HCV, 30 HCB, 42 HCĐ).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại lễ bế mạc

Phát biểu bế mạc đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội TDTT tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đánh giá công tác tổ chức đại hội đã tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, đúng kế hoạch; biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân cho phong trào TDTT của tỉnh nói chung và sự thành công của Đại hội TDTT tỉnh lần VIII-2018 nói riêng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần VIII-2018.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, sau đại hội ngành văn hóa - thể thao và du lịch tích cực chuẩn bị cho lực lượng VĐV các điều kiện cần thiết để có được tinh thần và thể chất tốt nhất, qua đó có thể giành thành tích cao tại Đại hội thể thao toàn quốc đang diễn ra (khởi tranh từ ngày 15-11); các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy các thành tích đạt được để phát triển phong trào TDTT tỉnh nhà ngày càng mạnh mẽ hơn...

Các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại lễ bế mạc, Ban Chỉ đạo đại hội trao cờ cho 3 đơn vị xếp nhất, nhì, ba toàn đoàn là TP.Biên Hòa, huyện Trảng Bom, huyện Vĩnh Cửu và 2 địa phương dẫn đầu các huyện miền núi, vùng xa (Tân Phú, Cẩm Mỹ).

Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Lê Kim Bằng trao cờ cho 2 địa phương dẫn đầu các huyện miền núi, vùng xa

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 24 tập thể, 24 cá nhân và Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tặng giấy khen cho 43 tập thể, 61 cá nhân có thành tích trong tổ chức, thi đấu tại đại hội TDTT các cấp cơ sở và cấp tỉnh.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ bế mạc.

Tin, ảnh: Huy Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201811/be-mac-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-lan-thu-viii-2018-2921036/