Bế mạc Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, ngày 16/9, tại Hà Nội, Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII năm 2018 chính thức khép lại sau loạt trận chung kết đầy hấp dẫn.

Ông Hồ Quang Lợi trao cup, huy chương cho các đội đoạt giải Nhất, Nhì, Ba nội dung thi đấu đồng đội nam

Ông Hồ Quang Lợi trao cup, huy chương cho các đội đoạt giải Nhất, Nhì, Ba nội dung thi đấu đồng đội nam

Phát biểu bế mạc, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định, trong những ngày qua, các vận động viên đã thi đấu hết mình với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết và cống hiến cho khán giả, người hâm mộ bóng bàn cả nước những trận đấu hay, những cuộc giao đấu quyết liệt, kịch tính, giằng co từng điểm số...

Ban tổ chức trao cup, huy chương cho các đội đoạt giải Nhất, Nhì, Ba nội dung thi đấu đồng đội nữ.

Ông Hồ Quang Lợi trao giải nội dung đôi nam lãnh đạo cho các VĐV.

Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII thu hút sự tham dự của 213 tay vợt đến từ 42 cơ quan báo chí, các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã tiến hành trao 12 bộ huy chương tương ứng với 12 nội dung thi đấu tại giải. Đáng chú ý, với 2 HCV và 4 HCĐ, đội bóng bàn Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an đã xuất sắc vô địch đồng đội nam lần thứ 3 liên tiếp. Chức vô địch đồng đội nữ thuộc về Hội Nhà báo TP Hà Nội.

Một nét mới của giải năm nay là ngoài các nội dung thi đấu chính thức, Ban tổ chức còn tiến hành trao các giải phụ. Theo đó, giải Phong cách được trao cho VĐV Đoàn Minh Long - Hội Nhà báo Khánh Hòa, giải VĐV cao tuổi nhất thuộc về VĐV Lê Thị Công Nhân - Hội Nhà báo TP HCM.

Ông Hồ Quang Lợi trao giải Hoa khôi (bên phải), Á khôi của giải

Danh hiệu Hoa khôi giải thuộc về VĐV Trần Thị Hương - Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. VĐV Lê Thị Hương Giang - Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam, giành giải Á khôi.

Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII năm 2018 là hoạt động thể thao ý nghĩa của giới báo chí chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, như chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2018), hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018) do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức.

Danh hiệu vô địch của 12 nội dung thi đấu chính thức của giải:

Đồng đội nam: Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an.

Đồng đội nữ: Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Đơn nam lãnh đạo: VĐV Bùi Văn Tưởng - Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình.

Đôi nam lãnh đạo: Cặp VĐV Tô Quang Phán/Đặng Ngọc Hải - Liên chi hội Nhà báo Đài PT-TH Hà Nội và Báo Hà Nội mới.

Đơn nam trên 45 tuổi: VĐV Trương Văn Long - Liên chi hội Đài Truyền hình Việt Nam.

Đơn nữ trên 45 tuổi: VĐV Nguyễn Thị Mai Hương - Liên chi hội Nhà báo Đài PT-TH Hà Nội.

Đơn nam dưới 45 tuổi: VĐV Trần Quang Hòa - Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an.

Đơn nữ dưới 45 tuổi: VĐV Trần Minh Cát Vũ - Hội Nhà báo TP HCM.

Đôi nam: Cặp VĐV Lê Viết Hải Mạc Xuân Tùng - Tạp chí Thể thao Việt Nam.

Đôi nữ: Cặp VĐV Nguyễn Lan Hương/Nguyễn Thị Mai Hương - Liên chi hội Nhà báo Đài PT-TH Hà Nội.

Đôi nam nữ trên 45 tuổi: Cặp VĐV Hoàng Ngọc/Nguyễn Thị Mai Hương - Liên chi hội Nhà báo Đài PT-TH Hà Nội.

Đôi nam nữ dưới 45 tuổi: Cặp VĐV Đặng Ngọc Hải/Nguyễn Lan Hương - Liên chi hội Nhà báo Đài PT-TH Hà Nội và Báo Hà Nội mới.

Phú Văn

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/be-mac-giai-bong-ban-cup-hoi-nha-bao-viet-nam-lan-thu-xii-514904.html