Bế mạc Hội diễn Đội tuyên truyền văn hóa tiêu biểu tuyến biên giới, biển đảo năm 2018

Hội diễn Đội tuyên truyền văn hóa tiêu biểu tuyến biên giới, biển đảo năm 2018 với chủ đề '60 năm giai điệu biên cương' đã bế mạc chiều 30-11, tại Hà Nội, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức.

Qua 6 ngày diễn ra Hội diễn, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đầy hứng khởi, những giai điệu hào hùng mà trữ tình mang âm hưởng của mọi miền biên cương Tổ quốc đã vang lên tại Thủ đô Hà Nội. Các tiết mục của các đơn vị tham gia đa dạng về hình thức thể hiện, sự phong phú về đề tài, thể loại, đồng đều về chất lượng chương trình.

Ban tổ chức trao Huy chương vàng cho các tiết mục xuất sắc.

Hội diễn lần này có 20 chương trình bao gồm 150 tiết mục được trình diễn với sự góp mặt của hơn 552 cán bộ, diễn viên. Trong đó, có 20 kịch ngắn, tiểu phẩm và kịch dân ca các miền, các địa phương; 23 tiết mục đơn ca, 16 tiết mục song ca, tốp ca, 20 tiết mục múa độc lập, 3 tiết mục tấu nhạc cụ dân tộc và 78 tiết mục hát múa tập thể...

Điều đáng ghi nhận là trong kỳ Hội diễn lần này là hầu hết các chương trình tham gia đều có sự đầu tư kỹ lưỡng, chú trọng khai thác tiềm năng nội tại, xây dựng kịch bản, lựa chọn tiết mục và tổ chức tự biên-tự diễn… theo nhiều chủ đề xuyên suốt như: Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Điện Biên đầy tự hào với “Những mùa xuân biên phòng”; BĐBP Hà Tĩnh sâu lắng với “Khúc dân ca lính hát”; BĐBP Quảng Trị ấm áp nghĩa tình với chủ đề “Đồng chí”; BĐBP Sơn La hướng về cơ sở với chủ đề “Biên giới lòng dân”…

Đại diện các đoàn nhận Huy chương bạc.

Với mỗi chủ đề, các đơn vị đã lựa chọn hình thức thể hiện rất phong phú, biên tập chương trình, dàn dựng công phu, phụ họa với nhiều sắc thái khác nhau, nhiều đơn vị đã đổi mới lối diễn sân khấu và kết cấu chương trình, kết hợp chặt chẽ các loại hình ca, múa, kịch tạo nên hình ảnh, ấn tượng sâu sắc với cách xử lý không gian, thời gian, tiếng nói, tiếng động, đạo cụ, ánh sáng, trang phục, hình ảnh minh họa trên màn hình led, một tổng thể chương trình mới lạ, hay, có nhiều yếu tố sâu sắc, truyền tải rõ nét giá trị nội dung, ý tưởng, tuyên truyền. Điều đó đã tạo nên “hiệu ứng kép”, đảm bảo tốt giá trị nghệ thuật, giá trị thông tin, tuyên truyền, giáo dục, gợi mở cảm xúc về truyền thống BĐBP và biên cương Tổ quốc.

Nhiều tiết mục yêu cầu hình thức, kỹ năng thể hiện cao đã được chính các cán bộ biên phòng phối hợp với các diễn viên chuyên ngành sân khấu biểu diễn thành công như các màn hát múa “Tiếng hát biên thùy” của Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Quảng Ninh; “Âm điệu Tăng Bong Bu” của Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Nghệ An; “Hát mừng 30 năm Ngày hội Biên phòng” của Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Long An; “Tháng Ba vui hội Biên phòng” của Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Đăk Lăk; “Chiều dài biên giới” của Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Lào Cai, "Non sông ngàn năm gấm hoa - Ngày hội Biên phòng, ngày hội toàn dân" của BĐBP tỉnh Cao Bằng...

Đại diện các đoàn nhận Bằng khen của Ban tổ chức.

Cùng với đó là các tiết mục múa độc lập đầy sáng tạo như “Bến quê” của Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Hà Tĩnh; “Mùa trăng biên giới” Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Kiên Giang; “Sắc màu bản em” của Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Sơn La, “Khúc quân hành trên sóng” Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Hải Phòng…

Các giá trị di sản văn hóa phi vật thể cũng được các đội khai thác triệt để với hát văn ba miền “Vui hội non sông” của Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Thừa Thiên Huế; Hát múa truyền thống dân tộc Hà Nhì “Chê La La” của Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Điện Biên; Hát then “Cầu an” của Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Lạng Sơn...

Đối với kịch thông tin, hội diễn lần này đã hội tụ nhiều tác phẩm tạo được ấn tượng sâu đậm đối với người xem cả về đề tài phản ánh cũng như sắc thái biểu diễn của diễn viên. Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Thanh Hóa với kịch ngắn “Bản ngã trái tim”, Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Thừa Thiên - Huế với kịch dân ca “Những người con biên giới”…

Ban tổ chức trao Bằng khen cho các cá nhân có tiết mục xuất sắc.

Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức trao 20 Bằng khen cho các đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội diễn; tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức phục vụ Hội diễn; Cục Văn hóa cơ sở/Bộ VHTT&DL tặng 49 Huy chương Vàng, 52 Huy chương Bạc cho các tiết mục; Bộ tư lệnh BĐBP tặng 20 Bằng khen và 20 Giấy khen các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội diễn và hoạt động phong trào văn hóa - văn nghệ giai đoạn 2016 - 2018; tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức phục vụ hội diễn. Đồng chí Tư lệnh BĐBP đã quyết định thưởng cho mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Bộ Tham mưu; Cục Phòng chống ma túy và tội phạm tặng 20 Giấy khen cho các tiết mục phản ánh chân thực, nội dung tuyên truyền sâu sắc về công tác tuần tra, kiểm soát, huấn luyện, phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người qua biên giới, trên biển và công tác tuyên truyền pháp luật...

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/be-mac-hoi-dien-doi-tuyen-truyen-van-hoa-tieu-bieu-tuyen-bien-gioi-bien-dao-nam-2018-555881