Bế mạc Hội thao GDQP&AN học sinh THPT toàn quốc năm 2022

Sáng 17/12, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng TP Cần Thơ tổ chức bế mạc Hội thao Giáo dục GDQP&AN học sinh THPT toàn quốc năm 2022.

Cần Thơ nhận bằng khen Bộ GD&ĐT vì có thành tích trong công tác tổ chức hội thao.

Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi và quyết tâm cao của các vận động viên tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông lần thứ III năm 2022, với sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các lực lượng, Hội thao đã diễn ra đúng theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp.

Hội thao lần này đã có 54 đoàn vận động viên của các sở GD&ĐT trong phạm vi cả nước, với 632 (319 nam, 241 nữ) vận động viên đại diện cho các học sinh THPT trong phạm vi cả nước tham gia tranh tài. Các lực lượng tham gia đã thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, trung thực, thi đấu hết mình, đạt được nhiều thành tích cao, nhiều kỷ lục mới đã được các vận động viên xác lập ở từng nội dung thi đấu.

Tham dự tại lễ bế mạc có Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Quốc Phòng và An Ninh (Bộ GD&ĐT)

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hội thao được tổ chức quy mô, bài bản, số đoàn tăng so với các đợt Hội thao trước đây, số vận động viên tham gia đầy đủ, tích cực; các hoạt động có liên quan đến tổ chức Hội thao được tổ chức long trọng, mang tính chuyên nghiệp, và diễn ra đúng theo kế hoạch, tạo được khí thế sôi nổi của ngày Hội quốc phòng và an ninh cho học sinh.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, các cơ quan báo đài đã đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động sôi nổi của Hội thao, công tác cổ động cho thi đấu được triển khai tốt, tạo nên khung cảnh rực rỡ, vui tươi, phấn khởi.

Các trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên tham dự Hội thao đã chấp hành tốt Điều lệ, qui tắc thi đấu và các qui định của Ban Tổ chức. Trong quá trình thi đấu các huấn luyện viên đã quản lý, hỗ trợ chuyên môn tốt cho vận động viên, các vận động viên đã thể hiện tinh thần thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, quyết tâm giành thành tích cao.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn trong hội thao.

Ban giám khảo các nội dung thi đã nghiên cứu tài liệu, điều lệ nắm chắc nội dung và làm tốt mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, sân bãi thi đấu; điều hành thi đấu nghiêm túc, chặt chẽ; trung thực, khách quan; chính xác và đúng quy định; bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Với tinh thần quyết tâm cao, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp các đơn vị đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, tuyển chọn học sinh có năng lực và sức khỏe tốt, tổ chức tập luyện và tham gia Hội thao, bảo đảm đúng thành phần, đối tượng; đăng ký thi đấu đủ các nội dung theo Điều lệ qui định.

Kết quả hội thao, giải nhất toàn đoàn trong hội thao thuộc về đoàn Sở GD&ĐT Hà Tĩnh với tổng điểm chung là 401,65, tiếp đến giải nhì thuộc về đoàn Sở GD&ĐT Hải Phòng (tổng điểm chung là 393,4) và đoàn Sở GD&ĐT Nghệ An (tổng điểm chung là 390,2).

Ban tổ chức trao giải cá nhân toàn năng khối 10 tại hội thao.

Khen thưởng cá nhân toàn năng, giải nhất khối 10 thuộc về em Trần Diệu Ánh - học sinh của Trường THPT chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh); giải nhất khối 11 thuộc về em Lê Thị Hồng Thi - học sinh của Trường THPT Lưu Hữu Phước (TP Cần Thơ); giải nhất khối 12 thuộc về em Nguyễn Tài Thiện - học sinh của trường THPT Trần Kỳ Phong (tỉnh Quãng Ngãi).

Phát biểu lại buổi lễ bế mạc, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh - Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT) khẳng định: Đây là một kết quả hết sức phấn khởi phản ánh đúng chất lượng công tác dạy và học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường trung học phổ thông trên toàn quốc trong thời gian qua, để lại nhiều kinh nghiệm quý, nhiều bài học lớn trong việc thúc đẩy phong trào thi đua học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường trung học phổ thông trong thời gian tới.

Kết quả Hội thao cũng đã phản ánh rõ nét sự quan tâm, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Quốc Phòng và An Ninh (Bộ GD&ĐT) phát biểu bế mạc hội thao.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Ban Chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh gửi lời chúc mừng thành công của Hội thao và biểu dương tinh thần cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, và đặc biệt là những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân đã giành được trong Hội thao

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trong trong thời gian tới, Vụ trưởng đề nghị các sở GD&ĐT, các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, thực hiện nghiêm Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Hình ảnh học sinh tham gia tại buổi lễ bế mạc.

Tổ chức triển khai dạy học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng quy định bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đạt chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy môn học.

Thường xuyên rà soát, bổ sung đầy đủ các trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo các quy định hiện hành.

Trường Tiến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/be-mac-hoi-thao-gdqpan-hoc-sinh-thpt-toan-quoc-nam-2022-post619317.html