Bế mạc Hội thao Thể dục, thể thao khu vực 1 năm 2013

Sau 4 ngày sôi nổi tranh tài ở các nội dung như: Chiến sĩ khỏe; 4 môn thể thao quân sự phối hợp của sĩ quan; 4 môn TT quân sự phối hợp của Quân nhân chuyên nghiệp, Hạ sỹ quan binh sĩ; Vượt vật cản K91; Chạy việt dã 10.000m; Bắn súng ngắn K54 bài 1, bắn súng tiểu liên AK (3x10); Bắn súng tiểu liên AK bài 1 và bài 5 nâng cao; Bơi ứng dụng quân sự... Chiều 24-8, tại Trung tâm Huấn luyện BĐBP, (Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức lễ Bế mạc Hội thao thể dục, thể thao (TDTT) khu vực 1 năm 2013. Thiếu tướng Trần Đình Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Trần Đình Dũng trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phục vụ cho Hội thao.

Tham gia Hội thao TDTT khu vực 1 BĐBP năm 2013 có 26 đoàn, với hơn 650 huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) đến từ các đơn vị, nhà trường trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố phía bắc từ Hà Giang đến Quảng Ngãi. Kết quả: Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn VĐV của BĐBP Quảng Ninh; giải Nhì thuộc về đoàn VĐV của BĐBP Nghệ An và giải Ba là đoàn VĐV đến từ BĐBP Lạng Sơn. Giải Nhất toàn đoàn đơn vị biên chế dưới 500 quân thuộc về đoàn VĐV của Trung tâm Huấn luyện BĐBP; giải Nhì đoàn VĐV BĐBP tỉnh Nam Định, giải Ba đoàn VĐV Trường Trung cấp 24 BĐBP.

Ở môn Chiến sĩ khỏe, giải Nhất VĐV Chu Trường Giang của BĐBP tỉnh Hà Tĩnh; giải Nhì: VĐV Đào Ngọc Luyện, BĐBP Lạng Sơn; giải Ba là VĐV Lò Văn Khánh của BĐBP Điện Biên; 4 môn thể thao quân sự phối hợp của sĩ quan, giải Nhất thuộc về VĐV Hoàng Mạnh Phát, BĐBP Quảng Bình; giải Nhì thuộc VĐV Bùi Công Hà, BĐBP Nghệ An và giải Ba thuộc về VĐV Sầm Văn Khoa, BĐBP Lạng Sơn; 4 môn TT quân sự phối hợp của Quân nhân chuyên nghiệp, Hạ sỹ quan binh sĩ, giải Nhất thuộc VĐV Triệu Văn Lần, BĐBP Quảng Ninh; giải Nhì: VĐV Lô Văn Thanh, BĐBP Nghệ An và giải Ba là VĐV BNước Hiêm, BĐBP Quảng Nam; Môn vượt vật cản K91, giải Nhất thuộc về VĐV Lê Huy Hưng, BĐBP Nghệ An, giải Nhì thuộc về VĐV Lê Đình Quang, BĐBP Nghệ An và giải Ba thuộc về VĐV Lê Thế Hưng, BĐBP Quảng Ninh; môn chạy việt dã 10.000m, giải Nhất thuộc về VĐV Đào Văn Tuấn, BĐBP Lai Châu, giải Nhì thuộc về VĐV Trần Tiến Dương, BĐBP Quảng Ninh và giải Ba thuộc về VĐV Quàng Văn Trường, BĐBP Điện Biên; ở môn bơi ứng dụng quân sự, giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Đắc Dũng, BĐBP Quảng Nam, giải Nhì thuộc về VĐV Phạm Văn Hào, BĐBP Quảng Bình và giải Ba thuộc về VĐV Nguyễn Hữu Lợi, BĐBP Quảng Ninh; ở môn bắn AK (3x10), giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Văn Lâm, Trung tâm Huấn luyện BĐBP, giải Nhì VĐV Nguyễn Đăng Duy, BĐBP Hải Phòng và giải Ba VĐV Lữ Văn Thành, BĐBP Nghệ An…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ Bế mạc Hội thao TDTT khu vực 1 BĐBP năm 2013, Thiếu tướng Trần Đình Dũng, Trưởng ban Tổ chức Hội thao nhấn mạnh, Hội thao TDTT khu vực 1 BĐBP đã thành công tốt đẹp, những kết quả, thành tích đạt được trong cuộc thi này, không chỉ đơn thuần là thứ hạng Nhất, Nhì mà là kết quả của cả quá trình tập luyện với sự cố gắng vươn lên của các VĐV, huấn luyện viên sau bao ngày vất vả nắng mưa trên thao trường, bãi tập. Thành tích đó một lần nữa khẳng định phong trào huấn luyện chiến đấu, rèn luyện thể lực ở các đơn vị trong toàn lực lượng đã có sự tiến bộ cả về bề rộng và chiều sâu...

Đại tá Trịnh Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban tổ chức tặng huy chương vàng cho các xạ thủ.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Trần Đình Dũng đã tặng cờ, bằng và giấy khen cho các đoàn VĐV đã đạt thành tích cao nhất của Hội thao TDTT khu vực 1 BĐBP năm 2013. Ban Tổ chức Hội thao đã trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các VĐV đạt thành tích của từng môn thi và Cờ thưởng Nhất, Nhì, Ba cho các đoàn VĐV có biên chế dưới 500 quân. Cũng nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng 3 bằng khen và 10 giấy khen cho các đơn vị và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc phục vụ cho Hội thao.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/be-mac-hoi-thao-the-duc-the-thao-khu-vuc-1-nam-2013/