Bế mạc Hội thi Quân báo- trinh sát toàn quân năm 2018

Ngày 23-11, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia Miếu Môn, Bộ Tổng tham mưu tổ chức bế mạc Hội thi Quân báo-trinh sát toàn quân năm 2018. Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu bế mạc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội thi diễn ra đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, kết quả phản ánh đúng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân báo-trinh sát trong toàn quân. Các đơn vị tham gia thi nghiêm túc, thực hiện đúng quy định, quy chế hội thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến trao cờ tặng các đơn vị đạt kết quả cao trong hội thi.

Lãnh đạo Tổng Cục II trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao tặng cờ, bằng khen cho các tập thể đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn khối quân khu, gồm: Quân khu 3, Quân khu 5, Quân khu 4 và Quân khu 7; trao giải Nhất, Nhì, Ba khối quân đoàn, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho: Quân đoàn 3, Quân đoàn 1, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; trao giải Nhất, Nhì, Ba cho khối lữ đoàn trinh sát-đặc nhiệm, gồm: Lữ đoàn 94, Lữ đoàn K3. Ban tổ chức cũng trao giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội cho 15 tập thể; 28 cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi; 14 cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn năng...

Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và các đại biểu tại lễ bế mạc.

Phát biểu bế mạc hội thi, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến thay mặt Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu biểu dương và chúc mừng các đội thi và cá nhân đạt kết quả cao trong hội thi, đồng thời nhấn mạnh: Hội thi đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tạo được không khí thi đua sôi nổi giữa các cơ quan, đơn vị quân báo-trinh sát toàn quân và các lữ đoàn trinh sát-đặc nhiệm của Tổng cục II; hội thi là dịp để cán bộ, nhân viên trinh sát-quân báo có nhiều bài học trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, gắn chặt mối quan hệ gắn bó; kết quả hội thi là cơ sở để các cơ quan, đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, đổi mới tư duy nhận thức về công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động và huấn luyện chiến đấu, nhận thức. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân kịp thời rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót để các đợt hội thi, hội thao tiếp theo đạt kết quả thi cao hơn; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xây dựng huấn luyện của lực lượng quân báo-trinh sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/be-mac-hoi-thi-quan-bao-trinh-sat-toan-quan-nam-2018-555222